19/08/2017 08:51 GMT+7

​Hoàng Thị Thanh giành HCB trong kỳ marathon ít tranh cãi

HUY ĐĂNG (từ Kuala Lumpur)
HUY ĐĂNG (từ Kuala Lumpur)

TTO – Sáng ngày 19-8 (giờ VN), đoàn thể thao VN đã có thêm một chiếc HCB do công nữ VĐV marathon Hoàng Thị Thanh trong ngày thi đấu mở màn của môn điền kinh.

Hoàng Thị Thanh nhận HCB marathon. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
VĐV Hoàng Thị Thanh giành huy chương bạc nội dung Marathon dành cho nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đường đua marathon nằm ở khu Presint 3, Putrajaya – khu vực hành chính mới của Kuala Lumpur. Đường đua năm nay bao gồm 4 vòng lớn (8,9 km) và 1 vòng nhỏ (6,6 km).

Chung cuộc, Hoàng Thị Thanh giành HCB với thành tích 2 giờ 55,43 phút – đây cũng là tấm huy chương thứ tư của đoàn thể thao VN tại SEA Games 2017. HCV thuộc về VĐV người Philippines Tabal Mary khi cô cán đích với thời gian 2 giờ 48,26 giây.

Ở nội dung nam, VĐV được kỳ vọng Thế Anh thi đấu không thật sự tốt và không thể lọt vào tốp 3.

Toàn cảnh khu vực thi đấu marathon dành cho nam và nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Toàn cảnh khu vực thi đấu marathon dành cho nam và nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một điểm đáng chú ý là cuộc đua marathon năm nay ít tranh cãi hơn nhiều so với kỳ SEA Games 2015 – nơi marathon diễn ra trong sân golf, dẫn đến tình trạng không ít VĐV bị… lạc đường.

Trao đổi sau khi về đích, Hoàng Thị Thanh cho biết cô vẫn không thực sự hài lòng với thành tích của mình. Cô cho biết: “Hôm nay tôi có một chút vấn đề về sức khỏe vì lịch thi đấu rơi vào đúng chu kỳ của phụ nữ. Mấy năm gần đây tôi lại gặp vấn đề về xương khớp nên khi băng qua các đoạn cầu dốc khá khó khăn”.

VĐV Hoàng Thị Thanh trả lời phỏng vấn báo chí sau khi về đích. NGUYỄN KHÁNH

Trong khi đó, trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy cũng cho biết thành tích này không phải là tốt nhất của Thanh, dù cô đã đổi màu huy chương so với kỳ SEA Games trước đó (chỉ giành HCĐ).

“Nói chung các đoạn đường có cầu dốc đều thường khó khăn với VĐV. Nhưng nhìn chung công tác tổ chức năm nay cũng ổn, không có tranh cãi nào xảy ra”, ông Thủy nói.

Ban tổ chức SEA Games 2017 cho thấy họ có khá nhiều sáng kiến nhằm mang lại bầu không khí sôi động, vui vẻ cho kỳ đại hội thể thao của mình. Ngoài cuộc đua của các VĐV chuyên nghiệp, ban tổ chức còn tổ chức một ngày hội chạy bộ dành cho người dân địa phương. Với các lộ trình chia làm 5 km và 15 km và đường chạy nằm ngay sát đường đua của VĐV chuyên nghiệp. Không khí cuộc đấu vì vậy rất vui tươi, nhộn nhịp và có cả ngàn khán giả đến ủng hộ SEA Games

HUY ĐĂNG (từ Kuala Lumpur)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên