17/08/2017 16:33 GMT+7

​Philippines vẫn tổ chức SEA Games 2019

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ngày 17-8, Bộ ngoại giao Philippines đã phát đi thông báo, quốc gia này sẽ tổ chức SEA Games 2019 như kế hoạch ban đầu chỉ 1 tháng sau khi tuyên bố rút lui, không đăng cai kỳ đại hội thể thao này.

Philippines quyết định tổ chức SEA Games 2017. Ảnh: GETTY IMAGES
Philippines quyết định tổ chức SEA Games 2017. Ảnh: SUHAMI

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar xác nhận, Tổng thống Rodrigo Duterte đã “chấp thuận việc Philippines làm chủ nhà SEA Games 2019”. Ông Bolivar cũng cho biết thêm, trưởng ban tổ chức SEA Games 2019 sẽ là bộ trưởng Bộ ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano.

Trước đó, ngày 21-7, Chủ tịch ủy ban thể thao Philippines Butch Ramirez tuyên bố quốc gia này sẽ rút lui, không tổ chức SEA Games 30 vì vấn đề an ninh. Đồng thời chính phủ Philippines muốn sử dụng ngân sách tổ chức SEA Games 30 để tái thiết thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên