11/08/2017 05:21 GMT+7

Malaysia ngăn chặn nạn vé “chợ đen” ở SEA Games 2017

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TT - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin vừa lên tiếng kêu gọi người hâm mộ nước này đến những địa điểm chính thức của ban tổ chức để mua vé xem các môn thể thao tại SEA Games 2017.

Malaysia quyết tâm ngăn chặn tình trạng vé “chợ đen”  Ảnh: The Star
Malaysia quyết tâm ngăn chặn tình trạng vé “chợ đen” Ảnh: The Star

Lời kêu gọi của ông Jamaluddin được đưa ra sau khi ban tổ chức SEA Games 2017 phát hiện một giao dịch đáng ngờ tại trang web bán vé xem các môn thi đấu ở SEA Games 2017. Báo The Star (Malaysia) dẫn lời ông Jamaluddin: “Ban tổ chức SEA Games đã phát hiện một giao dịch đáng ngờ khi một cá nhân đặt mua vé xem các môn thể thao ở SEA Games với số lượng lớn. Yêu cầu mua vé đã bị hủy bỏ để tránh tình trạng vé bị tuồn ra thị trường chợ đen. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những giao dịch đáng ngờ khác trên trang web bán vé, nhất quyết không để những người thiếu đạo đức lợi dụng SEA Games để trục lợi”.

Malaysia chính thức bán vé xem các môn thi đấu tại SEA Games 2017 từ ngày 4-7 trên trang web www.kualalumpur2017.com.my. Sau đó, các quầy bán vé chính thức được mở bán tại những địa điểm tổ chức thi đấu. Có tổng cộng 19 môn thể thao được bán vé, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc tại sân Bukit Jalil. Giá vé dao động từ 10-20 ringgit (khoảng 50.000-100.000 đồng).

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa 4 vé xem một sự kiện (môn thể thao) trên trang web hoặc tại các quầy bán vé trực tiếp. SEA Games 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 30-8.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên