28/07/2017 05:16 GMT+7

​Điểm tin sáng 28-7: Milan thắng chật vật tại Europa League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 28-7, hậu vệ Ricardo Rodriguez đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 44, giúp AC Milan đá bại CS Universitatea Craiova (Romania) 1-0 trên sân khách ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Europa League.

AC Milan (trái) đã có chiến thắng chật vật trước CS Universitatea Craiova. Ảnh: GETTY IMAGES

Bàn thắng của AC Milan được thực hiện sau một tình huống đá phạt bên cánh phải. Rodriguez thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm cho các đồng đội dứt điểm. Dù không có cầu thủ AC Milan nào chạm được bóng nhưng AC Milan vẫn có bàn thắng khi trái bóng đập đất xoáy về góc xa đánh bại mọi nỗ lực của thủ môn Calancea, đưa AC Milan vượt lên dẫn trước 1-0.

Ngoài bàn thắng này, AC Milan còn có thêm ít nhất 3 cơ hội nữa. Nhưng do thiếu may mắn nên Yannick Kessie, Fabio Borini, Patrick Cutrone đều không đánh bại được thủ môn Calancea, trong đó một lần bóng tìm đến cột dọc.

Chung cuộc, AC Milan đá bại CS Universitatea Craiova 1-0. Với chiến thắng này và cùng với việc trận lượt về (4-8) được chơi trên sân nhà, AC Milan đang nắm trong tay lợi thế lớn để giành vé đi tiếp.

Barton được giảm án phạt

Barton đã được giảm án cấm thi đấu xuống còn 13 tháng. Ảnh: GETTY IMAGES

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã quyết định giảm án phạt từ 18 tháng xuống còn 13 tháng với tiền vệ Joey Barton.

Joey Barton bị cấm thi đấu 18 tháng hồi cuối tháng 4 vừa qua vì tham gia cá cược bất hợp pháp hơn 1.000 lần trong quãng thời gian 10 năm từ 2006-2016. Sau khi án phạt được công bố, Barton đã nộp đơn kháng án và nỗ lực của anh đã được FA giảm xuống còn 13 tháng.

Với việc được giảm án phạt, Barton có thể trở lại thi đấu vào ngày 1-6-2018. Hiện Barton đang khoác áo CLB Burnley.

Hosszu thất bại ở nội dung 200m bướm

Katinka Hosszu ở đợt bơi chung kết 200m bướm nữ. Ảnh: REUTERS

Kình ngư nổi tiếng người Hungary, Katinka Hosszu đã không có chiếc HCV thứ hai ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2017 khi chỉ về đích ở vị trí thứ 3 tại nội dung 200m bơi bướm nữ.

Thành tích của Hosszu ở đợt bơi chung kết là 2 phút 06,02 giây, kém gần một phút so với VĐV về nhất Mireia Belmonte (Tây Ban Nha, 2 phút 05,26 giây). Giành HCB ở nội dung này là VĐV người Đức Franziska Hentke với thời gian 2 phút 05, 39 giây.

Ở các nội dung còn lại, các VĐV Mỹ đã chiếm ưu thế áp đảo trong các đợt bơi chung kết. Kình ngư Chase Kalisz đoạt HCV 200m hỗ hợp nam với thành tích 1 phút 55,56 giây. Kình ngư Caeleb Dressel đoạt HCV 100m tự do nam với thành tích 47,17 giây. Và đội bơi tiếp sức nữ đoạt HCV cự li 4x200m với thành tích 7 phút 43, 39 giây.

Chiếc HCV còn lại trong ngày thi đấu thứ 5 thuộc về kình ngư người Brazil Etiene Medeiros khi cô về nhất ở cự li 50m bơi ngửa với thời gian 27,14 giây. 

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên