27/07/2017 22:11 GMT+7

​Giải điền kinh TP.HCM chứng kiến 2 KLQG mới

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 27-7, hai kỷ lục quốc gia (KLQG) ở nội dung ném lao nữ (Bùi Thị Xuân) và nhảy xa nam (Nguyễn Văn Đông) đã bị xô ngã trong ngày thi đấu đầu tiên Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2017 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) .

Bùi Thị Xuân giành phá KLQG nội dung ném lao nữ. Ảnh: T.P

Nội dung ném lao của giải năm nay không có sự tham dự của những VĐV nước ngoài nên tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Xuân của Quân đội là người vượt trội nhất. Kết quả, Bùi Thị Xuân đã xuất sắc giành HCV với thành tích 51,70m. Thành tích này cũng xô ngã kỷ lục quốc gia do chính cô thiết lập hồi năm ngoái là 51,60m.

Kỷ lục quốc gia thứ hai bị xô ngã trong ngày ở nội dung nhảy xa nam do Nguyễn Văn Đông (Hà Nội) thiết lập. Thành tích của Nguyễn Văn Đông là 7m89, vượt qua kỷ lục hiện tại do Phạm Văn Lâm đang giữ là 7m73.

Ở nội dung nhảy cao nam, Cao Võ Ngọc Long đã phá kỷ lục trẻ quốc gia với thành tích 2m13. Dù chỉ đoạt HCB (VĐV người Malaysia Lee Hup Wei giành HCV với thành tích 2m18) nhưng đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp Ngọc Long, vượt cả thành tích kỷ lục trẻ quốc gia (2m10) của anh khi giành HCV trẻ châu Á 2017.

Một số kết quả đáng chú ý khác: Phạm Thị Diễm giành HCV nhảy cao nữ với thành tích 1m76, Lê Thị Mộng Tuyền giành HCV 100m nữ với thành tích 11,92 giây, đội tuyển VN (gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa) giành HCV tiếp sức 4x100m nữ với thành tích 44,92 giây, Lê Quang Hòa giành HCV 5.000m nam với thành tích 16 phút 23,07 giây...

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên