23/07/2017 17:51 GMT+7

Ánh Viên thất bại 200m hỗn hợp cá nhân tại giải thế giới

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 23-7, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp hạng 18 vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 diễn ra ở Budapest (Hungary).

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: T.P

Ở Giải vô địch thế giới năm nay, Ánh Viên đăng ký tham dự tổng cộng 3 nội dung thế mạnh là: 200m hỗn hợp cá nhân, 400m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân. Nhưng ngay ngày đầu tiên (23-7), cô phải thi đấu liên tục 2 nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và  400m tự do.

Vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân có tổng cộng 36 VĐV tham dự, trong đó có những cái tên rất nổi tiếng như: Katinka Hosszu (Hungary), Siobhan O'Connor (Anh), Ye Shiwen (Trung Quốc),..

Ánh Viên xuất phát trên đường bơi số 1 của lượt bơi vòng loại thứ 4 có VĐV đang giữ kỷ lục thế giới Katinka Hosszu. Đây được xem là lượt bơi có nhiều VĐV mạnh nhất ở vòng đấu loại. Và kình ngư của VN đã về đích ở vị trí 7 trong tổng số 8 VĐV với thành tích 2 phút 13,36 giây.

Thật ra thành tích này không quá tệ đối với bản thân Ánh Viên khi tham dự vòng đấu loại. Bởi trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay, Ánh Viên chỉ một lần chạm đến mức 2 phút 12,33 giây (tại FINA World Cup 2015 diễn ra ở Nga).

Với kết quả này, Ánh Viên chỉ xếp hạng 18 trong tổng số 36 VĐV tham dự vòng đấu loại và không giành được vé chính thức tham dự lượt bơi bán kết (dành cho 16 VĐV xếp đầu). Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn có hi vọng mong manh để được thi đấu bán kết nhờ suất dự bị thứ hai (nếu có VĐV ở vòng bán kết rút lui, có thể được đôn lên).

Sau đó vài phút, Ánh Viên cũng quyết định rút lui ở nội dung 400m tự do. Như vậy, Ánh Viên chỉ còn một nội dung duy nhất ở Giải vô địch thế giới năm nay là 400m hỗn hợp cá nhân dự kiến sẽ thi đấu ngày 30-7.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên