22/07/2017 05:27 GMT+7

​Điểm tin sáng 22-7: Chelsea hoàn tất hợp đồng kỷ lục với Morata

T.VĨ
T.VĨ

TTO - CLB Chelsea đã hoàn tất hợp đồng kỷ lục mua tiền đạo Alvaro Morata từ Real Madrid với giá 60 triệu bảng.

Morata đã kí hợp đồng 5 năm với Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Alvaro Morata, 24 tuổi, đã ghi 31 bàn thắng sau 95 trận trong hai giai đoạn khoác áo Real Madrid (2010-2014, 2016-2017). Dù được đánh giá rất cao nhưng tại sân Santiago Bernabeu, Morata chưa bao giờ là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của “kền kền trắng”.

Theo Hãng tin BBC, Morata đã kí hợp đồng 5 năm với Chelsea sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Tại sân Stamford Bridge, Morata sẽ đá thay vị trí Diego Cotsa - chân sút đã bị HLV Conte loại ra khỏi kế hoạch. Với giá chuyển nhượng này, Morata đã vượt qua đồng hương Fernando Torres (50 triệu bảng năm 2011) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea.

Phát biểu trước giới truyền thông sau khi kí hợp đồng với Chelsea, Morata cho biết: “Tôi đến với Chelsea vì nhận được sự tin tưởng của HLV Conte. Đây là điều tuyệt vời nhất với tôi. Chelsea là một đội bóng lớn và tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội bóng gặt hái thêm nhiều danh hiệu”.

* Ở một diễn biến khác, CLB Chelsea thông báo trung vệ Kurt Zouma đã gia hạn hợp đồng thêm 6 năm để ở lại đội bóng đến mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, do Chelsea hiện đang dư thừa trung vệ nên Zouma đã được HLV Conte đem cho Stoke City mượn ở mùa giải 2017-2018.

Liverpool có tân binh thứ ba

Andrew Robertson ra mắt Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES

CLB Liverpool đã có tân binh thứ ba trong kỳ chuyển nhượng năm nay khi bỏ ra 8 triệu bảng để kí hợp đồng với tiền vệ Andrew Robertson từ Hull City.

Andrew Robertson, 23 tuổi, là trụ cột của Hull City trong 3 năm qua với 115 trận ra sân trên mọi đấu trường. Điểm mạnh của Robertson là tốc độ và những pha xuyên phá từ hai cánh. Với sự có mặt của Robertson, tiền vệ James Milner sẽ được HLV Jurgen Klopp đưa trở lại vị trí tiền vệ trung quen thuộc.

Hagen giành chiến thắng chặng 19 Tour de France 2017

Edvald Boasson Hagen ăn mừng chiến thắng ở chặng 19. Ảnh: REUTERS

Đêm 21-7, cua-rơ người Na Uy Edvald Boasson Hagen (đội Dimension Data) đã về nhất chặng 19 Tour de France 2017 từ Embrun đến Salon-de-Provence với lộ trình dài 222,5 km. Thành tích của Hagen là 5 giờ 06,09 giây. Đây là lần đầu tiên Hagen giành chiến thắng chặng tại Tour de France 2017.

Giữ áo vàng sau chặng 19 vẫn là ĐKVĐ Chris Froome (Anh, đội Sky) với tổng thời gian là 83 giờ 26,53 phút. Xếp thứ hai là cua-rơ Pháp Romain Bardet (đội AG2R La Mondiale) với 23 giây nhiều hơn và đứng thứ ba là cua-rơ Rigoberto Uran (Colombia, đội Cannondale-Drapac) với 29 giây nhiều hơn.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên