28/06/2017 05:53 GMT+7

​U-21 Tây Ban Nha và Đức tranh ngôi vô địch châu Âu

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 28-6, đội U-21 Tây Ban Nha đã dễ dàng đá bại 10 người Ý 3-1 trên sân Cracovia (Ba Lan) để đoạt vé vào chung kết Giải U-21 châu Âu.

Saul Niguez (8) người hùng của U-21 Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Ý. Ảnh: REUTERS

Ở trận này, U-21 Ý với lối chơi phòng ngự phản công đã gây rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy nhiên, với thế trận hoàn toàn áp đảo (Tây Ban Nha cầm bóng 65%), U-21 Tây Ban Nha cũng đã xuyên thủng được mành lưới U-21 Ý khi bước vào hiệp 2 nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ đang khoác áo Atletico Madrid, Saul Niguez (53’) với một pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái ngay mép vòng cấm.

Năm phút sau khi bị thủng lưới, khó khăn tiếp tục đến với U-21 Ý khi tiền vệ Roberto Gagliardini vào bóng nguy hiểm với Daniel Ceballos và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Nhưng sau khi bị mất người, U-21 Ý lại có bàn thắng quân bình tỉ số do công Federico Bernardeschi (62’) với pha đột phá và tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Arrizabalaga từ cự li khoảng 20m.

Tuy nhiên, với những pha tấn công dồn dập sau đó, tiền vệ Saul Niguez đã tỏa sáng khi ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 65 và 74, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho U-21 Tây Ban Nha.

Đây là lần thứ 7 trong lịch sử Tây Ban Nha có mặt trong trận chung kết Giải U-21 châu Âu. Đối thủ của U-21 Tây Ban Nha trong trận chung kết vào ngày 1-7 tới là U-21 Đức.

Ở trận bán kết còn lại, U-21 Đức đã hòa U-21 Anh 2-2 sau 120 phút, sau đó đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để có mặt trong trận chung kết.  

Video clip trận U-21 Tây Ban Nha thắng U-21 Ý 3-1. Nguồn: YOUTUBE

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên