26/05/2017 13:52 GMT+7

Tuyển U-20 VN đối mặt với gió buốt ở Jeonju

HUY ĐĂNG (từ Jeonju)
HUY ĐĂNG (từ Jeonju)

TTO – Chiều 26-5 (giờ địa phương), U-20 VN đã đặt chân đến thành phố Jeonju – nơi diễn ra trận gặp Honduras ở bảng E World Cup U-20 2017.

Các cầu thủ U 20 VN trong lúc chờ đợi nhận phòng. Ảnh: H.Đ

 

Khoảng cách từ Cheonan đến Jeonju  hơn 100km và mất khoảng 1 giờ 30 phút để di chuyển bằng xe buýt. Ấn tượng đầu tiên về thành phố này đó là những cơn gió buốt lạnh dù đang  giữa mùa hè ở Hàn Quốc.

Nhiệt độ của Jeonju trong ngày 26-5 dao động từ 9 đến 22 độ C với tốc độ gió trung bình 6-7m/giây. So với Cheonan – nơi diễn ra hai lượt đấu đầu tiên của bảng E, Jeonju lạnh hơn nhiều, với nhiệt độ thấp hơn khoảng 3-4 độ C và sức gió mạnh gấp đôi.

Không có gì ngạc nhiên khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều phải nhăn mặt trước những cơn gió lạnh ngay khi vừa đặt chân xuống xe buýt. Dù vậy, kế hoạch tập luyện của đội vẫn không có gì thay đổi, các cầu thủ sẽ ra sân tập vào lúc 18g (giờ địa phương).

Jeonju cũng là nơi diễn ra 2 lượt đấu đầu tiên của bảng A – bảng đấu hấp dẫn nhất giai đoạn vòng bảng World Cup U-20 2017 với sự hiện diện của chủ nhà Hàn Quốc, Argentina, Anh và Guinea. Sân vận động Jeonju có sức chứa lên đến 42.000 chỗ ngồi. 

HUY ĐĂNG (từ Jeonju)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên