14/05/2017 19:07 GMT+7

​Bóng chuyền nữ VN thua Nhật ở giải U-23 châu Á

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 14-5, các cô gái tuyển U-23 VN đã thua 0-3 trước U-23 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng B của Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Hàng chắn U-23 VN (áo trắng) không cản nổi những quả đập uy lực của U-23 Nhật Bản. Ảnh: HƯNG HÀ

 

U-23 VN giữ gần như trọn vẹn đội hình xuất phát trận ra quân thắng 3-0 trước U-23 Uzbekistan, gồm đôi chủ công Trần Thị Thanh Thúy – Dương Thị Hên, phụ công Nguyễn Thị Trinh, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh,… và cây chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh. HLV người Nhật Bản của tuyển VN Irisawa Hidehiro quyết tâm mang đến bất ngờ cho đội bóng quê hương.

Quả thật, U-23 VN đã xuất thần chơi ngang ngửa trước ứng viên sáng giá cho chức vô địch U-23 Nhật Bản đến tỉ số 10-10. Nhưng khi các cô gái Nhật Bản quyết định tăng tốc, triển khai các miếng đánh nhanh thì U-23 VN lộ rõ yếu điểm trong phòng thủ và rơi vào thế bị động. Kết quả là U-23 Nhật Bản đã thắng ván đầu với tỉ số cách biệt 25-12.

Ở ván thứ hai, U-23 VN thậm chí còn nhập cuộc tốt hơn ván một khi vươn lên dẫn trước đối thủ với tỉ số 12-10. Nhưng sau đó, họ lại hụt hơi để U-23 Nhật Bản thắng ngược 25-15.

Bước sang ván thứ ba quyết định, HLV Irisawa Hidehiro thay chuyền hai Lâm Oanh bằng Thu Hoài giúp lối chơi U-23 VN trở nên có “lửa” hơn. Dù bị dẫn 10-17 nhưng U-23 VN vẫn kiên trì rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm (U-23 Nhật Bản dẫn trước 20-19). Tuy nhiên, ở giai đoạn quyết định, các cô gái VN tiếp tục mắc nhiều lỗi chuyền một nên thua tiếp với tỉ số 21-25 và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3 trước U-23 Nhật Bản.

Dù thua U-23 Nhật Bản nhưng U-23 VN vẫn rộng cửa vào tứ kết nhờ thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Uzbekistan 3-0 ở trận ra quân vì U-23 Uzbekistan khó có cơ hội đánh bại đối thủ mạnh như U-23 Nhật Bản ở trận cuối cùng bảng B ngày 15-5. 

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên