26/03/2017 05:13 GMT+7

Chuẩn bị cho VCK U-20 thế giới 2017:U-20 VN “đi” trong khi đối thủ “chạy”

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Trong khi các đối thủ cùng bảng E đang tích cực chuẩn bị cho VCK U-20 thế giới 2017 diễn ra vào tháng 5 tới tại Hàn Quốc thì đội tuyển U-20 VN lại đang gặp khó khăn trong quá trình tập trung tại Nha Trang.

HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đen) gặp nhiều khó khăn trong những ngày tuyển U-20 VN tập trung tại Nha Trang. Ảnh: T.Q
HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đen) gặp nhiều khó khăn trong những ngày tuyển U-20 VN tập trung tại Nha Trang. Ảnh: T.Q

 

Do là đương kim vô địch châu Âu nên U-20 Pháp được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Chuẩn bị cho tham vọng lần thứ hai vô địch (đăng quang lần đầu ở VCK U-20 thế giới 2013), LĐBĐ Pháp đã tổ chức giải tứ hùng tại thành phố Bretagne (Pháp) từ ngày 24 đến 28-3 với sự tham dự của U-20 Anh, U-20 Senegal và U-20 Bồ Đào Nha.

Dù chưa tập hợp lực lượng mạnh nhất nhưng U-20 Pháp cũng hạ U-20 Senegal 3-0 trong trận mở màn hôm 24-3. Trong đó, Marcus Thuram - con trai cựu danh thủ Lilian Thuram từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo U-20 Pháp với bàn mở tỉ số 1-0.

Sau 5 lần tham dự World Cup U-20 trước đó đều bị loại ngay từ vòng bảng, lần này, ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK U-20 thế giới 2017, U-20 Honduras đã sang Hàn Quốc dự giải tứ hùng diễn ra từ ngày 25 đến 30-3 cùng các đội U-20 Hàn Quốc, U-20 Zambia và U-20 Ecuador. Đây cũng là lợi thế của U-20 Honduras với các đối thủ ở bảng E khi có cơ hội sớm làm quen với sân bãi ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đang đau đầu trong quá trình chuẩn bị của tuyển U-20 VN tại Nha Trang. Ông Tuấn nói: “Bốn ngày qua tôi hầu như không ngủ được nhiều khi đội bóng đang gặp khá nhiều vấn đề. Mỗi lần nghe điện thoại reo, tôi lại căng thẳng bởi các cầu thủ chấn thương nhiều quá, từ mức độ nhẹ đến nặng đều có. Trong đó, Anh Tỉ và Dủ Đạt đều chưa tập được sau bốn ngày lên tập trung. Không chỉ lo hồi phục chấn thương cho số cầu thủ này, cũng như xem xét triệu tập cầu thủ khác, tôi phải lên chương trình tập riêng cho số cầu thủ đã 5 tháng qua không thi đấu để họ lấy lại thể lực cũng như thể trạng tốt nhất của mình bên cạnh giáo án chung cho toàn đội”.

Đó là chưa kể không phải lúc nào ông Tuấn cũng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để lắp ráp đội hình chiến thuật do phải trả người về cho CLB thi đấu ở Giải hạng nhất và V-League 2017 sắp tới. Theo kế hoạch, sau quá trình tập luyện tại Nha Trang, tuyển U-20 VN sẽ ra Hà Nội vào ngày 9-4 để tập tiếp trước khi bay sang Đức tập huấn từ ngày 16 đến 28-4. Tại đây, đội sẽ có ba trận giao hữu với các đội trẻ của Borussia Monchengladbach (19-4), FC Schalke 04 (24-4) và Fortuna Dusseldorf (26-4).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên