25/03/2017 20:44 GMT+7

​TP.HCM vinh danh tài năng thể thao 2016

N.K
N.K

TTO - Tối 25-3, đêm Gala "Vinh danh tài năng thể thao TP.HCM 2016" do Sở VH-TT cùng báo Thể thao TP.HCM tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4

Đây là giải thưởng cao quý dành trao cho các VĐV, HLV tài năng và khuyết tật của TP.HCM thi đấu đạt thành tích cao trong năm 2016 do các nhà chuyên môn, lãnh đạo các bộ môn, ngành TDTT 24 quận huyện, các nhà báo thể thao và người hâm mộ bình chọn.

Lê Tú Chinh (phải) và Trần Văn Vũ - hai trong bốn VĐV giành giải thưởng "VĐV tài năng 2016". Ảnh: N.K

 

Ở hạng mục "VĐV tài năng" Lê Tú Chinh (điền kinh), Mai Hoàng Mỹ Trang (bóng bàn), Trần Văn Vũ (futsal) và Trần Duy Khôi (bơi lội) đã giành chiến thắng. Tú Chinh giành HCV vô địch trẻ châu Á 2016, 2 HCV Beach Games 2016, HCV Đông Nam Á 2016 và được bầu chọn là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016.

Mỹ Trang đoạt chức vô địch đồng đội nữ Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2016, HCV đồng đội nữ giải Đông Nam Á 2016, 4 HCV (1 đơn, 2 đôi và 1 đồng đội) tại Giải VĐQG 2016, 2 HCV (1 đơn và đồng đội) tại Giải các đội mạnh toàn quốc 2016. Duy Khôi giành HCV Đông Nam Á 2016, HCV quốc gia 2016. Trần Văn Vũ cùng đội tuyển futsal VN vào đến vòng 16 đội tại VCK World Cup futsal 2016, giành chức VĐQG, Cúp quốc gia 2016.

Ở hạng mục "HLV tài năng", HLV Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ) và Đỗ Thành Đạt (xe đạp) đã giành chiến thắng. HLV Đoàn Thị Kim Chi đã đưa CLB nữ TP.HCM đoạt chức vô địch quốc gia 2016; còn HLV Đỗ Thành Đạt đưa đội giành áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM 2016, áo vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2016, 2 HCV đồng đội tính giờ 4km và 80km giải VĐG 2016, áo xanh giải ĐBSCL 2016, áo xanh VTV Cup 2016.

HLV Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ) và HLV Đỗ Thành Đạt (xe đạp) nhận giải thưởng. Ảnh: N.K

 

Ở hạng mục "VĐV khuyết tật tiêu biểu", VĐV Lê Văn Công (cử tạ) và Võ Thanh Tùng (bơi lội) đã giành chiến thắng. Lê Văn Công giành HCV Paralympic Rio 2016 và HCV Cúp thế giới 2016, còn Võ Thanh Tùng giành HCB Paralympic Rio 2016 và HCV Giải vô địch châu Âu 2016.

 VĐV Lê Văn Công (cử tạ, trái) và Võ Thanh Tùng (bơi lội) giành chiến thắng ở hạng mục "VĐV khuyết tật tiêu biểu". Ảnh: N.K

 

Ở hạng mục "HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu", HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) đã vượt qua hai đồng nghiệp Đổng Quốc Cường (bơi) và Đặng Văn Phúc (điền kinh) để giành chiến thắng nhờ thành tích xuất sắc của học trò Lê Văn Công ở Paralympic Rio 2016 và Cúp thế giới 2016.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên