22/02/2017 16:51 GMT+7

​Điểm tin tối 22-2: SEA Games 29 khai mạc vào ngày 19-8

K.X - N.K - H.D
K.X - N.K - H.D

TTO - Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 29 kết thúchôm 22-2  tại Malaysia thông báo, SEA Games 29 sẽ diễn ra từ 19 đến 31-8-2017 tại Malaysia với 38 môn thi, 405 nội dung và 1.339 huy chương được trao.

Chú hổ Rimau - linh vật của SEA Games 29. Ảnh: Straits Times
Chú hổ Rimau - linh vật của SEA Games 29. Ảnh: New Straits Times

Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia, đại hội có khoảng 7.000 VĐV, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự cùng 9.000 tình nguyện viên phục vụ.

Năm nay các VĐV tham dự môn bóng đá nam sẽ có tuổi tối đa là 22. Ban tổ chức Malaysia cho biết ba môn: bóng đá, bóng nước và bắn cung sẽ được tổ chức trước ngày khai mạc.

SEA Games 29 sẽ có 5 cụm địa điểm thi đấu khác nhau, trong đó Kuala Lumpur Sport City (Bukit Jalil) thi đấu các môn bơi, điền kinh, cầu lông, bóng đá, hockey trên cỏ, squash. SVĐ chính 84.000 chỗ ngồi đang được hoàn thiện. Đây cũng là nơi tổ chức  lễ khai và bế mạc đại hội; KLCC (Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur) thi các môn: bi-a, judo, karate, pencak Silat, taekwondo, wushu…

U-18 VN thắng U-19 Thái Lan ở giải giao hữu Trung Quốc

Hôm 22-2, đội tuyển U-18 VN đã thắng ngược U-19 Thái Lan 3-1 trong trận cuối cùng Giải U-19 ASEAN – Côn Minh 2017.

U-19 Thái Lan dẫn trước 1-0 ở phút 14 sau cú sút xa đưa bóng trúng đầu Tấn Tài đổi hướng vào lưới. Nhưng 20 phút sau, Minh Dĩ sút phạt trực tiếp khá đẹp mắt, cân bằng tỷ số 1-1 cho đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh. Sang hiệp 2, U-18 VN ghi thêm 2 bàn nữa trong vòng 9 phút do công của Việt Cường (phút 73) và Công Minh (phút 82) để ấn định chiến thắng 3-1.

Như vậy, U-18 VN đã kết thúc giải với 4 điểm sau ba trận (trước đó hoà U-19 Vân Nam 1-1 và thua U-19 Tứ Xuyên 0-1).

Thái Lan cấm cửa 800 CĐV quá khích

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết họ sẽ cấm cửa khoảng 800 CĐV quá khích vào sân cổ vũ tuyển Thái Lan ở những trận đấu còn lại của vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Quyết định này được đưa ra bởi Thái Lan lo sợ các CĐV quá khích sẽ lại gây rối, làm mất hình ảnh của bóng đá nước này. Trước đó, FAT đã bị phạt 30.000 USD vì để các CĐV đốt pháo sáng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2016 gặp Indonesia trên sân Rajamangala hôm 17-2. Án phạt này cũng nêu rõ, nếu tái phạm Thái Lan có thể sẽ thi đấu trên sân không có khán giả.

K.X - N.K - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SEA Games 29 U-18 VN