14/02/2017 22:20 GMT+7

Tuyển cầu lông Việt Nam thua trắng 0-5 trước Thái Lan

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 14-2, tuyển cầu lông VN đã thua trắng với tỉ số 0-5 trước Thái Lan ở trận ra quân bảng C Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Nỗi thất vọng của Tiến Minh khi để thua Avihingsanon Suppanyu. Ảnh: T.P

 

Tuyển VN khởi đầu khá ấn tượng với đôi Bảo Đức/Dương Bảo Minh ở nội dung đôi nam. Dù bị đánh giá là “kèo dưới” nhưng Bảo Đức/Bảo Minh (hạng 76 đôi nam thế giới) lại chơi ấn tượng trước đôi rất mạnh của Thái Lan là Kedren/Phuangphuapet (hạng 17 đôi nam thế giới).

Sau khi thua ván đầu với tỉ số 18-21, hai tay vợt VN đã thắng lại ván thứ hai với tỉ số 21-17 trong sự hò reo của khán giả nhà. Sang ván thứ ba quyết định, Bảo Đức/Bảo Minh hai lần có cơ hội giành chiến thắng trận (ở tỉ số 20-19 và 21-20) nhưng không tận dụng được và thua 22-24, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Ở trận đấu tiếp sau đó, Vũ Thị Trang (hạng 39 nữ thế giới) đã thua 0-2 (15-21, 18-21) trước tay vợt nữ hạng 12 thế giới của Thái Lan Busana Ongbamrungphan. Đây là thất bại đáng tiếc cho Trang bởi có nhiều thời điểm cô đã liên tục dẫn điểm đối thủ.

Thất vọng nhất ở trận đấu này là Nguyễn Tiến Minh khi anh thất bại trước tay vợt số 5 của Thái Lan Avihingsanon Suppanyu (hạng 86 thế giới) ở nội dung đơn nam. Tiến Minh đứng trên đối thủ đến 42 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới và có khởi đầu tốt khi liên tục dẫn trước 11-7, 14-10 ở ván đầu tiên. Thế nhưng anh lại để Avihingsanon Suppanyu đuổi kịp 14-14. Tiến Minh tiếp tục đứng trước cơ hội lớn để giành chiến thắng khi vượt lên 20-18. Thế nhưng tay vợt số 1 VN lại để thua khó tin với tỉ số 22-24. Xuống tinh thần, Tiến Minh thua chóng vánh 9-21 ở ván tiếp theo.

Sau trận đấu, Tiến Minh nói: “Đã 3 tháng không thi đấu đỉnh cao nên tôi không có được cảm giác tốt nhất. Mặt sân cũng hơi trơn nên tôi nhiều lần bị trượt chân. Tôi cũng đã có cơ hội thắng ở ván đầu tiên nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thế Huy cho biết: “Đối thủ không hẳn quá hay nhưng Tiến Minh đã không giữ được lối đánh sở trường của mình và không còn phản xạ nhanh ở cả hai bên như trước”.

Thất bại 0-2 của Tiến Minh cũng chấm hết hi vọng của tuyển VN trước Thái Lan. Ở hai trận cuối mang ý nghĩa thủ tục, đôi Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen thua 0-2 (13-21, 8-21) trước đôi Kititharakul Jongkolphan/Prajongjai Rawinda ở nội dung đôi nữ và đôi Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo thua 0-2 (8-21, 16-21) trước đôi Puavaranukroh Dechapol/Taerattanachai Sapsiree ở nội dung đôi nam nữ.

Ngày 15-2, tuyển VN sẽ thi đấu trận thứ hai ở bảng C gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, đội đã thắng Philippines với tỉ số 5-0 ở trận ra quân.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên