17/01/2017 05:55 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Bóng đá VN còn lâu mới chuyên nghiệp"

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã phát biểu như vậy tại cuộc gặp mặt thân mật nhân dịp cuối năm với các VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao VN 2016 đêm 16-1 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện (trái) trong buổi gặp mặt cuối năm với các VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao VN 2016 tại Hà Nội đêm 16-1. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng VH-TT&DL có cuộc gặp riêng với VĐV, HLV ngành thể thao nhân dịp cuối năm. Hơn 60 VĐV, HLV và VĐV, HLV khuyết tật xuất sắc đến từ nhiều môn thể thao đã có dịp giãi bày mong muốn, ước mơ với người đứng đầu ngành.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng còn lâu lắm bóng đá VN mới chuyên nghiệp được như cách gọi hiện nay. Ông Thiện cho rằng hiện nay chúng ta đã có HLV kỹ thuật, HLV thể lực nhưng thiếu HLV văn hóa, tư tưởng đó là lỗ hổng. Việc cầu thủ thi đấu bức xúc không kiềm chế được trong một tích tắc nhưng không nhìn thấy hậu quả đã khiến đội tuyển VN phải đá với 9 người trong trận gặp Indonesia tối 7-12-2016 tại bán kết AFF Suzuki Cup.

Ông Thiện nói: “Làm sao 9 người đá được với 11 người, khi mà chúng ta lại không có thủ môn. Là cầu thủ chuyên nghiệp tại sao lại để bị đuổi ra sân vì những lỗi vô lý đến vậy. Các cầu thủ phải hành xử thế nào để để dù thắng, thua sau trận đều được đánh giá cao. Tôi đề nghị văn hóa ứng xử trên sân cỏ phải chuyển biến, thành tích có chưa cao cũng chấp nhận. Các VĐV còn trẻ, cuộc đời ai cũng có những sai lầm nhưng điều quan trọng là không được lặp lại. Bóng đá thì cứ nhắm vào gôn mà đá.  Đội tuyển U-19 lần đầu tiên vào vòng chung kết U-20 thế giới, các cầu thủ phải đá hết mình, vì tinh thần fair-play”.

Tại cuộc gặp, HLV Nguyễn Hữu Thắng một lần nữa gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng về thất bại của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2016. Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng và người hâm mộ cả nước vì đã không đưa đội tuyển VN đến trận đấu cuối cùng như kỳ vọng. Đội tuyển VN cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc về những hành động bột phát của cầu thủ đã làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu”.

 

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong cuộc gặp mặt. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Qua đây, HLV Hữu Thắng cũng xin Bộ trưởng chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tìm kiếm để có thể thuê một bác sĩ giỏi về chấn thương thể thao người nước ngoài hỗ trợ bóng đá VN. HLV Hữu Thắng cho rằng nguyên nhân khiến Tuấn Anh, Hoàng Thịnh lỡ hẹn với AFF Suzuki Cup là do trình độ của bác sĩ thể thao VN quá kém.

HLV Hữu Thắng nói: “Lúc đầu Tuấn Anh, Hoàng Thịnh được các bác sĩ hội chẩn xác định bị chấn thương bình thường. Tôi nghĩ bác sĩ thể thao VN không đủ trình độ hội chẩn nên có kết quả chưa chính xác. Quá trình điều trị chấn thương không tốt vì hội chẩn sai, do vậy cầu thủ hồi phục không như kế hoạch dẫn đến việc để lỡ cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup của Tuấn Anh, Hoàng Thịnh”.

Đồng quan điểm với HLV Hữu Thắng, HLV đội U-19 VN Hoàng Anh Tuấn cho rằng thất bại của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup có nguyên nhân từ sự yếu kém về chuyên môn của đội ngũ bác sĩ đội tuyển. “Các vị trí quan trọng như Tuấn Anh, Hoàng Thịnh  đã không được đánh giá đúng tình trạng chấn thương, không được chữa chạy tốt dẫn đến không thể dự giải đấu. HLV Hữu Thắng đã phải tìm vị trí khác thay thế gây tổn thất rất lớn lực lượng cho đội tuyển”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

 

Bắn súng xin xây trường bắn bia điện tử

Tại cuộc gặp, HLV trưởng đội tuyển bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung đề nghị Bộ trưởng sớm đầu tư xây dựng cho bắn súng trường bắn chung kết với 10 bệ bắn bia điện tử. Đây là điều kiện tối thiểu để VĐV bắn súng tập luyện nhưng các xạ thủ VN không có. Hiện nay xạ thủ VN vẫn phải bắn với trường bắn 100% bằng bia giấy, loại bia gần như thế giới không còn sử dụng. “Bắn bằng bia giấy như thế này rất khó khăn, mong Bộ trưởng quan tâm đầu tư”, chị Nhung nói.

Trong khi đó, VĐV Vũ Thành An (đấu kiếm) xin Bộ trưởng cho lắp điều hòa ở  nhà tập các môn thể thao trong nhà cho VĐV đỡ khổ. Thành An chia sẻ: “Các môn thi đấu trong nhà ở nước ngoài đều có điều hòa để đảm bảo nhiệt độ phù hợp. Đấu kiếm của chúng tôi ra sân tập người mặc 3 bộ áo giáp rất nặng, mùa hè nóng không chịu nổi và mất nước rất nhanh. Tôi mong sẽ được thi đấu trong nhà thi đấu có điều hòa để đảm bảo sức khỏe”.

Nhiều VĐV khác nhân cơ hội này cũng xin Bộ VH-TT&DL sớm trình Chính phủ tăng lương, thưởng, tiền ăn cho VĐV. Hiện nay thu nhập và dinh dưỡng của VĐV quá thấp, khiến không đảm bảo dinh dưỡng để tập luyện, ảnh hưởng đến thành tích. Ông Thiện cho biết lắng nghe hết các nguyện vọng của VĐV, những đề nghị trong tầm tay sẽ sớm giải quyết cho VĐV ngay trong năm 2017 để yên tâm tập luyện.

 

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên