06/01/2017 04:58 GMT+7

Bị sa thải vì xúc phạm đồng nghiệp

H.Đ.
H.Đ.

TT - Cầu thủ nghiệp dư Alfie Barker đang khoác áo đội Hitchin Town (thi đấu ở Giải hạng bảy Anh) đã bị sa thải vì có lời lẽ xúc phạm, động chạm đến gia đình của tiền vệ Harry Arter (CLB Bournemouth).

Tiền vệ Harry Arter chịu nỗi đau mất con gái năm 2015. Ảnh: DAILY MAIL

Cụ thể, khi chứng kiến Bournemouth dẫn trước Arsenal 3-0 nhưng để “pháo thủ” vùng dậy gỡ hòa 3-3 ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) hôm 4-1, Barker bực tức viết trên mạng xã hội Twitter: “Kỳ vọng để rồi thất vọng, chẳng khác gì một đứa trẻ bị chết yểu”.

Lời lẽ của Barker ám chỉ đến tiền vệ Arter, người từng phải chịu nỗi đau mất cô con gái năm 2015 ngay sau khi sinh. Hành động thiếu kiềm chế này của Barker khiến anh hứng chịu cơn giận dữ từ CĐV và buộc ban lãnh đạo Hitchin Town quyết định sa thải Barker để làm dịu dư luận.

H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Alfie Barker