08/12/2016 18:45 GMT+7

Thái Lan gặp Indonesia ở chung kết AFF Cup 2016

TTO
TTO

TTO – Tối 8-12, đội tuyển Thái Lan đã đá bại Myanmar 4-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala (Bangkok) để đoạt vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 với tổng tỉ số thắng 6-0 sau 2 lượt trận (lượt đi Thái Lan thắng Myanmar 2-0 trên sân khách).

Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân của Myanmar, Thái Lan nhập cuộc khá thong dong. Ở chiều ngược lại, Myanmar không còn gì để mất đã tràn lên tấn công ngay từ đầu. Trong thế trận khá cởi mở, cả hai đội đều tạo ra được những cơ hội ăn bàn nhưng chỉ có chủ nhà Thái Lan là tận dụng thành công.

Phút 33, Masuk đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Thái Lan sau đường căng ngang chính xác của đồng đội. Sau khi có bàn thắng vượt lên, Thái Lan thi đấu chủ quan tạo điều kiện cho các cầu thủ Myanmar vùng lên với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, khi các cầu thủ đội khách vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương thì Thái Lan đã tìm được bàn thắng thứ 2.

Phút 64, Thái Lan được hưởng quả đá 11m sau khi Masuk bị đội trưởng Aung Kyaw phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Bunmathan dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ Myanmar hoàn toàn sụp đổ, tạo điều kiện cho Thái Lan ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Chatthong (phút 76) và Songkrasin (phút 84).

Đá bại Myanmar 4-0 ở trận bán kết lượt về, Thái Lan giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số thắng 6-0 sau 2 lượt trận. Đối thủ của thầy trò HLV Kiatisak ở chung kết là Indonesia. Trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Indonesia ngày 14-12. Trận chung kết lượt về diễn ra ngày 17-12 tại Bangkok.

Diễn biến chính trận đấu:

HẾT GIỜ! Phút 90+1.Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Thái Lan đá bại Myanmar với tỉ số 4-0.

Trận đấu có 1 phút bù giờ.

VAOOO. Phút 84, Songkrasin thực hiện cú dứt điểm sệt ở cự li gần, ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho Thái Lan.

VAOOOO. Phút 76, nhận đường chuyền dài của Chappuis, Chatthong xử lý kỹ thuật đi qua 2 cầu thủ Myanmar trước khi sút tung lưới Zin Phyo, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan. 

Phút 66, trọng tài chính đã truất quyền chỉ đạo của HLV đội tuyển Myanmar Gerd Ziese. HLV người Đức đã phản ứng gay gắt với quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

VAOOOO. Phút 65, trên chấm 11m, Bunmathan không mắc sai lầm nào ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

PENALTY. Phút 64, trong một nỗ lực đột phá thẳng vào vòng cấm địa Myanmar, tiền đạo Mansuk đã bị đội trưởng Aung Kyaw phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

BỎ LỠ. Phút 62, Ko Tun dứt điểm ra ngoài trong pha đối mặt với thủ thành Kawin. 

XÀ NGANG. Phút 48, nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Than Paing tung cú dứt điểm hiểm hóc ở rìa vòng cấm đưa bóng đi chạm điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Thái Lan.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.

NGUY HIỂM. Phút 44, thủ thành Kawin một lần nữa thể hiện phản xạ tuyệt vời trước cú dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Myanmar.

CỨU THUA. Phút 38, thủ thành Kawin của Thái Lan phải trổ tài cứu thua sau cú sút xa cực căng của đội trưởng Aung Kyaw phía Myanmar.

CƠ HỘI. Phút 34, Myanmar suýt có bàn gỡ hòa khi Ko Tun đón đường căng ngang chuẩn xác của đồng đội nhưng lại sút hỏng.

VAOOOOO. Phút 33, Thái Lan cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số với pha đánh đầu chuẩn xác của Masuk sau đường căng ngang như đặt bên cánh trái.

CƠ HỘI. Phút 27, Myanmar có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên với pha đột phá của Aung Thu, nhưng anh vẫn không thể tung cú dứt điểm với sự cản phá kịp thời của hậu vệ Thái Lan. 

NGUY HIỂM. Phút 20, Dangda thực hiện cú đánh đầu rồi Masuk lao vào đệm bóng trong tình huống đá phạt góc. Đáng tiếc là bóng đi dội xà ngang.

Sau những phút đầu thi đấu khá chậm rãi, Thái Lan đang bắt đầu dâng cao đội hình những phút vừa qua để tìm kiếm bàn thắng.

Myanmar (áo đỏ) chờ phép màu để lội ngược dòng trước Thái Lan. Ảnh: AFF
Myanmar (áo đỏ) chờ phép màu để lội ngược dòng trước Thái Lan. Ảnh: AFF

CƠ HỘI. Phút 10, Thái Lan có một pha tổ chức tấn công tuyệt hay, bóng được nhả về vị trí rìa vòng cấm địa cho Dangda dứt điểm trong tư thế khá thoáng nhưng anh lại sút lên trời.

Trận đấu bắt đầu

Myanmar khó làm nên bất ngờ trước Thái Lan. Ảnh: AFF

Ở trận lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Myanmar nên thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang giành ưu thế tuyệt đối trong trận lượt về này.

Cầu thủ đã ghi cả 2 bàn cho Thái Lan trong trận lượt đi là Teerasil Dangda, hiện cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn, nhiều hơn Boaz Solossa của Indonesia 2 bàn.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ đụng độ Indonesia ở chung kết. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 14-12 và trận lượt về diễn ra ngày 17-12.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Thamsatchanan (1); Promrak (5), Chutong (16), Kesarat (17); Tristan Do (19), Yooyen (6), Anan (21), Bunmathan (3); Songkrasin (18); Masuk (14), Dangda (10).

Myanmar: Zin Phyo (18); Htan (4), Min Tun (3), Ko Ko Thein (15), Kyaw (5); Naing Oo (14), Aung Kyaw (6), Ko Tun (11), Maung Lwin (21); Paing (22), Aung Thu (9)

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên