01/12/2016 16:44 GMT+7

Đăng ký mua 100.000 vé trận VN-Indonesia qua đường công văn

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO  - Ngày 1-12, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết, lượng vé đăng ký qua đường công văn trận VN-Indonesia đã lên tới 100.000 vé, trong khi sức chứa của SVĐ Mỹ Đình chỉ có 40.000 chỗ ngồi.

CĐV đăng ký mua vé xem trận lượt về bán kết giữa VN và Indonesia ngày 7-12. Ảnh: K.X
CĐV đăng ký mua vé xem trận lượt về bán kết giữa VN và Indonesia ngày 7-12. Ảnh: K.X

 

VFF tiếp nhận công văn mua vé trận bán kết lượt về VN-Indonesia trong hai ngày 29 và 30-11. Trong ngày đầu tiên lượng người đến nộp công văn tương đối ít, đến ngày thứ hai thì tăng lên đáng kể.

Theo thống kê của VFF, trong ngày 1-12 sau khi kết thúc thời gian thời nhận công văn, đã có hơn 1.000 công văn được gửi đến với số lượng vé cần mua là khoảng 100.000 vé. Ông Nguyễn Minh Châu  - phó tổng thư ký VFF, cho biết lượng đăng ký mua qua đường công văn năm nay tương đương với nhu cầu mua vé xem trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014 giữa VN và Malaysia.

Trước đó, trong cuộc họp triển khai công tác bán vé trận đấu diễn ra chiều 30-11, ông Dương Nghiệp Khôi  - phó tổng thư ký VFF, cho biết sau khi trừ số lượng vé mời, vé dành cho các đối tác thì lượng vé bán trực tiếp cho người hâm mộ ngày 3-12 sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Cụ thể theo ông Khôi: “Số lượng vé phát hành trực tiếp là 13.000 vé, số lượng vé qua đường công văn chỉ trên dưới 10.000 vé. Bên cạnh đó, theo quy định của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), VFF sẽ dành riêng khu vực cửa C8-C10 cho CĐV Indonesia. Hiện tại, ban tổ chức đang chờ đợi công văn yêu cầu từ phía LĐBĐ Indonesia để chốt lại số lượng vé cuối cùng dành cho CĐV của Indonesia”.

Mặc dù vậy, ngày 1-12 sau khi thấy số lượng công văn đăng ký quá lớn, ông Nguyễn Minh Châu cho biết VFF đang tính toán điều chỉnh số lượng vé bán qua đường công văn và vé trực tiếp. Theo đó, vé bán quá đường công văn sẽ nhiều hơn lượng vé bán trực tiếp cho người hâm mộ. Mặc dù vậy, nếu xét trên số lượng 100.000 vé đăng ký mua qua đường công văn thì có thể khẳng định chắc chắn VFF chỉ đáp ứng được khoảng 10% vé của các đơn vị đăng ký mua.

SVĐ Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, VFF cho biết sẽ phải dành 4.000 vé để làm vé mời cho nhà tài trợ, đối tác và AFF. Một số lượng vé nhất định bán cho hội CĐV hai đội VN và Indonesia. Số còn lại sẽ được bán qua đường công văn là chính, số bán trực tiếp cho người hâm mộ lúc 7g sáng ngày 3-12 dự kiến chỉ khoảng 10.000 vé. Trong buổi sáng 3-12, ban tổ chức sẽ mở cửa 5 quầy cho CĐV vào mua. Mỗi CĐV xếp hàng mua vé sẽ được phát 1 tích kê để vào khu vực mua vé, mỗi người được mua tối đa 4 vé.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFF SuZuki VFF VN