23/11/2016 18:38 GMT+7

Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cùng giành HCV 400m

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO - Ngày 23-11, hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan (Thanh Hóa) đã cùng giành HCV nội dung 400m tại Giải điền kinh VĐQG 2016. Đây là thành tích tốt nhất của Lan và Lịch trong năm 2016 sau một năm được đầu tư sang Mỹ tập huấn.

VĐV Quách Thị Lan chia vui với anh trai Quách Công Lịch. Ảnh: NAM KHÁNH
VĐV Quách Thị Lan chia vui với anh trai Quách Công Lịch. Ảnh: NAM KHÁNH

Ở cự ly 400m nữ, Quách Thị Lan đã vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) để giành HCV với thành tích 52 giây 72. Trong khi đó, anh của cô là Quách Công Lịch đã bỏ xa đối thủ về nhì để giành HCV 400m nam với thành tích 46 giây 03. Các HLV điền kinh có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy chiều 23-11 đều đánh giá dù Lan và Lịch chưa phá được kỷ lục nhưng họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn về tinh thần để có được thành tích khá ấn tượng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Quách Thị Lan chia sẻ: “Hai anh em tôi từ Mỹ về nước được 3 tháng và tập huấn cùng chuyên gia Bulgaria. Thành tích này chưa phải tốt nhất của chúng tôi nhưng từ đầu năm 2016 đến nay thì đây là giải đấu chúng tôi thi đấu tốt nhất. Đây cũng là kết quả sau quá trình tập huấn tại Mỹ, giúp chúng tôi cải thiện tốc độ và sức mạnh. Mục tiêu của tôi trong năm 2017 là cải thiện thành tích xuống khoảng 52 giây và giành HCV SEA Games 29”.

Ông Dương Đức Thủy  - trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT, cho biết năm 2017 điền kinh VN tập trung kinh phí nhiều vào việc đưa VĐV đi thi đấu nước ngoài. Các VĐV trọng điểm như Lan, Lịch và Huyền sẽ được thi đấu nhiều để hy vọng đạt chuẩn tham dự Giải điền kinh vô địch thế giới 2017 và có thành tích tốt tại SEA Games Malaysia.

Trong ngày thi đấu thứ hai, VĐV 19 tuổi Lê Tú Chinh đã cùng đồng đội giành tấm HCV thứ hai cho điền kinh TP.HCM ở cự ly tiếp sức 4x100m nữ. Rất tiếc, tại Giải VĐQG năm nay, hai VĐV tài năng của điền kinh VN là Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) và Dương Văn Thái (Nam Định) bị chấn thương ngay trước ngày thi đấu nên không thể tham dự giải.

Các VĐV giành HCV trong ngày 23-11

VĐV Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,62m. VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) giành HCV 5.000m nam với thành tích 11 phút 53 giây 65. VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV 3.000m chướng ngại vật nữ với thành tích 10 phút 11 giây 74.

VĐV Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) giành HCV nhảy cao nữ với thành tích 1,86m. VĐV Nguyễn Hoài Văn (Long An) giành HCV ném lao nam với thành tích 69,04m. VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) giành HCV 3.000m chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 05 giây 31. Ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ, HCV thuộc đoàn TP.HCM, còn nội dung tiếp sức 4x100m nam, HCV thuộc về đoàn Công an nhân dân.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên