29/09/2016 17:00 GMT+7

Đoàn thể thao VN “bội thực” huy chương tại ABG5

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tính đến 17g ngày 29-9, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã vượt qua các cường quốc thể thao để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG5) với 31 HCV. Số HCV mà đoàn TTVN giành được thậm chí đã gấp đôi chỉ tiêu đề ra, dù ABG5 còn 4 ngày nữa mới kết thúc.

VĐV nhảy xa Nguyễn Văn Hùng đoạt HCV ngày 29-9 với thành tích 16,63m. Ảnh: NAM KHÁNH

 

Trên bảng tổng sắp huy chương lúc này, đoàn TTVN giành được 87 huy chương, trong đó có 31 HCV, 26 HCB và 30 HCĐ. Dù là quốc gia có thể thao bãi biển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á nhưng Thái Lan cũng chỉ xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 27 HCV. Trong khi đó, điều đáng kinh ngạc là Trung Quốc một cường quốc thể thao trên thế giới lại chỉ giành vỏn vẹn 9 HCV và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Ngạc nhiên hơn, trong tốp 10 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tính đến 17g ngày 29-9 không hề có hai quốc gia biển và có thể thao bãi biển rất mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Với việc bỏ rất xa các đối thủ trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn TTVN đang đứng trước khả năng sẽ giành vị trí nhất, nhì toàn đoàn khi ABG5 kết thúc. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - trưởng đoàn TTVN tại ABG5, cho biết đoàn TTVN chỉ đặt chỉ tiêu nằm trong tốp 5 và giành từ 18- 22 HCV tại đại hội.

Tuy nhiên, con số 31 HCV đến thời điểm này của đoàn TTVN mới chỉ là tạm thời. Bởi trong những ngày tới, các môn thế mạnh nhất của đoàn TTVN như: vật, vovinam, võ cổ truyền, đá cầu… mới bước vào giai đoạn tranh huy chương.

Trong số những môn đã mang về “cơn mưa” vàng cho TTVN những ngày qua có thể kể đến: Muay 4 HCV, điền kinh 6 HCV, thể hình 4 HCV, kurash 3 HCV… Trong bài viết về thành tích của điền kinh VN tại ABG5, trang web của ABG5 nhận định: “Điền kinh Việt Nam vượt chỉ tiêu và “vô đối” tại kỳ đại hội lần này. Xếp sau là các đoàn Thái Lan 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, đoàn Trung Quốc xếp hạng 3 với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ”.

Đây thực sự là thành tích nằm ngoài sức tưởng tượng của TTVN.

Chủ nhà thường chiếm ngôi đầu tại ABG

ABG ra đời vào năm 2008 và lần đầu tiên tổ chức tại Bali (Indonesia), định kỳ 2 năm một lần. Qua bốn lần tổ chức, thì có đến ba kỳ chủ nhà của ABG đứng vị trí nhất toàn đoàn trong bảng tổng sắp huy chương là: Indonesia năm 2008, Trung Quốc năm 2012, Thái Lan năm 2014.

Trong lịch sử tham dự ABG, đoàn TTVN từng đứng vị trí thứ 8 tại ABG1 với 2 HCV; thứ 14 tại ABG2 với 5 HCB, 3 HCĐ; thứ 12 tại ABG3 với 2 HCB, 1 HCĐ; thứ 5 tại ABG4 với 8 HCV.

 

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên