13/09/2016 14:45 GMT+7

VĐV khuyết tật chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic 2016

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chuyện khó tin này xảy ra ở đường chạy 1.500m tại Paralympic Rio 2016 khi 4 VĐV khuyết tật hạng thương tật T13 (VĐV suy yếu về thị lực) về đích trong đợt chạy chung kết với thời gian tốt hơn VĐV đoạt HCV 1.500m nam Olympic Rio 2016 là Matthew Centrowitz (Mỹ).

Từ trái sang phải: ba VĐV khuyết tật gồm Tamiru Demisse, Abdellatif Baka và Henry Kirwa trên bục nhận huy chương. Ảnh: GETTY IMAGES
Từ trái sang: Tamiru Demisse (Algeria), Abdellatif Baka (Ethiopia) và Henry Kirwa (Kenya) trên bục nhận huy chương. Ảnh: GETTY IMAGES

Ở nội dung chạy 1.500m nam tại Olympic Rio 2016, VĐV người Mỹ Matthew Centrowitz (26 tuổi) cán đích và đoạt HCV với thành tích 3 phút 50 giây. Tuy nhiên, thành tích của Centrowitz kém 4 VĐV khuyết tật về đích đầu tiên ở đợt chạy chung kết 1.500m nam tại Paralympic 2016.

Cụ thể, VĐV Abdellatif Baka (Algeria) đoạt HCV với thành tích 3 phút 48,29 giây. Tamiru Demisse (Ethiopia) đoạt HCB với thành tích 3 phút 48,59 giây. HCĐ thuộc về VĐV Henry Kirwa (Kenya) với thành tích 3 phút 49,59 giây. Thậm chí, VĐV về đích thứ 4 Fouad Baka (anh em với Abdellatif Baka) cũng có thành tích vượt nhà vô địch Centrowitz là 3 phút 49,84 giây.

Chia sẻ với trang tin abc.net.au, VĐV khuyết tật đoạt HCV Abdellatif Baka nói: "Thật không dễ dàng để có được tấm HCV ở nội dung này. Tôi đã nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ trong 2 năm và giờ tôi đã có được chiến thắng trong ngày hôm nay (12-9, giờ Brazil), tôi thật sự hạnh phúc".

Được biết, chiếc HCV của Centrowitz tại Olympic Rio 2016 với thời gian 3 phút 50 giây là thành tích kém nhất trong số những nhà vô địch Olympic 1.500m tại một kỳ tranh tài thế vận hội kể từ Olympic Los Angeles (Mỹ) 1932. 

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên