21/08/2016 06:14 GMT+7

Đá bại Đức trên chấm luân lưu, Brazil lần đầu đoạt HCV Olympic

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sáng 21-8 (giờ VN), đội Olympic Brazil đã đoạt HCV Olympic 2016 sau khi đá bại Đức với tỉ số 5-4 trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) trong trận chung kết trên sân Maracana.

Các cầu thủ Brazil trên bục nhận HCV. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Brazil vỡ òa sau khi giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Brazil vỡ òa sau khi giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu. Ảnh: REUTERS

Với quyết tâm giành chiến thắng mạnh mẽ, Olympic Brazil tràn sang phần sân của Đức ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, cơ hội ghi bàn đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Đức khi tiền vệ Julian Brandt dứt điểm đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành Olympic Brazil ở phút 11.

Sau tình huống chết hụt, Olympic Brazil vẫn miệt mài tấn công và họ sớm được đền đáp bằng bàn thắng vượt lên. Đến phút 26, khán đài sân Maracana như bùng nổ khi đội trưởng Neymar thực hiện quả đá phạt đẹp mắt ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Neymar ăn mừng bàn thắng vào lưới Đức. Ảnh: REUTERS

Những tưởng bàn thắng khai thông thế bế tắc sẽ giúp các cầu thủ Brazil chơi tốt hơn nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Tuyển Đức dâng cao và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Đến phút 59, sau hàng loạt pha hãm thành, đội trưởng Max Meyler đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đức sau cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Trước đó, các cầu thủ Đức đã hai lần đưa bóng chạm xà ngang khung thành Brazil ở phút 31 và 36.

HLV Rogerio Micale bật khóc sau khi đội Olympic giành chiến thắng trong trận chung kết. Ảnh: REUTERS
HLV Rogerio Micale bật khóc sau khi đội Olympic Brazil giành chiến thắng trong trận chung kết. Ảnh: REUTERS
Neymar bật khóc sau khi thực hiện thành công quả đá luân lưu quyết định giúp Brazil đoạt HCV. Ảnh: REUTERS
Neymar bật khóc sau khi thực hiện thành công quả đá luân lưu quyết định giúp Brazil đoạt HCV. Ảnh: REUTERS
Rafinha chia vui cùng khán giả trên sân Maracana. Ảnh: REUTERS
Rafinha chia vui cùng khán giả trên sân Maracana. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Đức buồn bã sau thất bại trước Brazil trong trận chung kết. Ảnh: REUTERS

Sau khi bị gỡ hòa, Olympic Brazil lại tràn lên tấn công hòng tìm bàn thắng để giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy vậy, Neymar và các đồng đội đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn khiến trận đấu phải bước vào thời gian đấu thêm. Trong 30 phút hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu.

Ở loạt đấu súng cân não, Olympic Brazil đã đá bại Đức 5-4. Cầu thủ duy nhất sút hỏng luân lưu bên phía Đức là Nils Petersen còn người đá quả luân lưu quyết định cho Olympic Brazil là Neymar.

*Trong trận tranh HCĐ diễn ra trước đó, Nigeria đã đá bại Honduras 3-2.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Brazil Olympic 2016