08/08/2016 20:20 GMT+7

Ánh Viên chia tay Olympic Rio 2016

TTO
TTO

TTO - 0g10 ngày 9-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ khi chỉ về đích ở vị trí thứ bảy tại đợt bơi vòng loại thứ ba Olympic Rio 2016 với thời gian 2 phút 16,20 giây.

Ánh Viên thất bại ở cả ba nội dung tham dự tại Olympic Rio 2016. Ảnh: Reuters

Đợt bơi vòng loại thứ ba có sự góp mặt của nhiều kình ngư mạnh, trong đó có nhà vô địch Olympic Ye Shiwen (Trung Quốc). Vì thế, dù đã rất nỗ lực nhưng Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí thứ 7 với thời gian 2 phút 16,20 giây, kém gần 6 giây so với kình ngư về nhất Dirado Maya (Mỹ, 2 phút 10,24 giây). Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 33/39 VĐV ở vòng loại.

Thành tích này kém xa so với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Ánh viên là 2 phút 12,33 giây, thiết lập tại Giải FINA World Cup 2015 diễn ra ở Moscow (Nga).

Đây cũng là nội dung cuối của Ánh Viên ở Olympic Rio 2016. Trước đó, Ánh Viên đã tham gia tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp và 400m tự do nhưng cũng không vượt qua được vòng loại. Nội dung Ánh Viên thi đấu tốt nhất tại Olympic Rio 2016 là 400m hỗn hợp cá nhân khi cô đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp là 4 phút 36,85 giây. 

Ánh Viên cũng là VĐV cuối cùng của Đoàn thể thao VN tham gia tranh tài trong ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Olympic Rio 2016 (8-8).

21g20, hai VĐV Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã thi đấu không thành công ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ khi về chót ở vòng loại thứ hai với thời gian 7 phút 29,91 giây, kém gần 33 giây so với đôi về nhất người Hà Lan Ilse Paulis/Maaike Head (6 phút 57,28 giây). Đây là nội dung duy nhất của Rowing VN ở Olympic Rio 2016. 

20g20, ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ, tay kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung đã không thể tạo nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Olympic, Kim Ji-Yeon (Hàn Quốc) khi để thua với tỉ số đậm 3-15 ở trận ra quân và bị loại sớm ở Olympic Rio 2016.  

Nguyễn Thị Lệ Dung (phải) không thể tạo bất ngờ trước Kim Ji-Yeon (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Không được đánh giá cao nhưng Lệ Dung đã gây nhiều ấn tượng khi liên tục vươn lên dẫn trước Kim Ji-Yeon trong hiệp 1. Tuy nhiên, sau khi để tay kiếm người Hàn Quốc gỡ hòa 3-3, Lệ Dung đã bộc lộ ra nhiều sở hở, tạo cơ hội cho Kim Ji-Yeon ghi liền 5 điểm để giành chiến thắng 8-3 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Kim Ji-Yeon chiếm ưu thế hoàn toàn và giành chiến thắng 7-0 để kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 15-3.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên