06/06/2016 05:59 GMT+7

​Ánh Viên đoạt HCĐ 200m hỗn hợp tại Mỹ

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 6-6 (giờ VN), Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được chiếc HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân ở ngày thi đấu cuối của Giải bơi lội Arena Pro Swim Series diễn ra tại Indianapolis (Mỹ).

Ánh Viên đang chạy đà hướng đến Olympic Rio 2016. Ảnh: T.P

Ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên xếp hạng 3 vòng loại với thành tích 2 phút 15,90 giây. Bước vào lượt bơi chung kết sáng nay (6-6, giờ VN), tay bơi số 1 VN cải thiện được thành tích một chút, thu ngắn thời gian còn 2 phút 15,55 giây để đoạt HCĐ. Trong khi đó, thành tích tốt nhất sự nghiệp Ánh Viên ở nội dung này được Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) ghi nhận là 2 phút 12,33 giây tại FINA World Cup 2015 diễn ra ở Moscow (Nga).

Ở nội dung 100m tự do, Ánh Viên bơi với thời gian 56,47 giây nhưng vẫn giành được một suất vào chung kết. Và Ánh Viên đã xếp hạng 6 chung cuộc với thành tích 56,16 giây (Ánh Viên từng bơi 100m tự do với 56,05 giây tại SEA Games 2015).

Dù thành tích này không thật ấn tượng nhưng chấp nhận được đối với Ánh Viên hiện tại. Đây là giai đoạn Ánh Viên “chạy đà” để có điểm rơi phong độ tốt  nhất cho Olympic Rio 2016. 

Trong khi đó, các nam kình ngư Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật cũng đã tham dự ngày thi đấu cuối cùng Giải bơi lội Monte Carlo 2016 diễn ra tại Monaco. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, Trần Duy Khôi bơi với thời gian 4 phút 34,80 giây, còn Lâm Quang Nhật mất đến 4 phút 36,62 giây.

Thành tích tốt nhất trong ngày của Trần Duy Khôi ở nội dung 200m ngửa là 2 phút 5,18 giây, hạng nhì loạt bơi chung kết B. Ở loạt bơi chung kết B nội dung 200m tự do, thành tích của Hoàng Quý Phước là 1 phút 52,62 giây. Nhìn chung, cả 3 VĐV VN đều chưa vượt được thành tích tốt nhất so với chính họ trước đây.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên