30/05/2016 05:09 GMT+7

​Mai Hưng đánh bại kỳ thủ dẫn đầu bảng nữ giải vô địch châu Á

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 29-5 (giờ Uzbekistan), kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã đánh bại đối thủ Iran Pourkashiyan Atousa để leo lên vị trí nhì bảng nữ Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2016 diễn ra tại Uzbekistan.

Pourkashiyan Atousa (Elo 2336) đang có phong độ tốt với 3 ván đầu tiên toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng. Do đó, Mai Hưng (Elo 2276) đã rất cẩn trọng dù được cầm quân trắng (đi tiên). Cô gái VN không chủ động tấn công mà triển khai thế trận an toàn. Hai kỳ thủ liên tục đổi quân để giữ thế trận cân bằng.

 Mai Hưng vươn lên tốp đầu bảng nữ giải vô địch châu Á. Ảnh L.M.C

 

Nhưng kể từ nước thứ 20, Pourkashiyan Atousa nhiều lần tính sót nước, tự đẩy mình vào thế bất lợi. Tận dụng thời cơ, Mai Hưng tấn công quyết liệt để giành thế chủ động và buộc đối thủ người Iran phải đầu hàng ở nước cờ thứ 41.

Chiến thắng này giúp Mai Hưng vươn lên vị trí thứ hai bảng nữ với cùng 3,5 điểm sau 4 ván với kỳ thủ Ấn Độ Kulkarni Bhakti (Elo 2296) nhưng kém đối thủ về hiệu số phụ.

Trong khi đó, Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2263) bị cầm hòa bởi đối thủ Trung Quốc Li Xueyi (Elo 2105) nên tạm xếp hạng 5 với 3 điểm. Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2348) tạm xếp hạng 13 với 2,5 điểm sau khi hòa kỳ thủ Trung Quốc Guo Qi (2447) ở ván thứ 4.

Ở bảng nam, Lê Quang Liêm (Elo 2718) đã bị đứt mạch toàn thắng khi phải chia điểm với đối thủ Trung Quốc Wen Yang (Elo 2611) sau 12 nước cờ. Tuy nhiên, Quang Liêm vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 3,5 điểm sau 4 ván. Trên bàn đấu gần đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2636) đã tìm được chiến thắng trước Liu Yan (Elo 2411).    

 

 

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên