03/03/2016 17:49 GMT+7

​Tuyển nữ VN vào tứ kết nhóm 2 giải đồng đội thế giới

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 3-3, tuyển nữ bóng bàn VN đã thắng 3-1 trước tuyển Slovakia để giành quyền vào tứ kết Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2016 nhóm 2 diễn ra tại Malaysia.

Tay vợt chủ lực của tuyển VN Mai Hoàng Mỹ  Trang. Ảnh: Đ.Thuận

Với tư cách đội nhì bảng H, tuyển VN đã thi đấu vượt trội đội hạng 3 bảng F là Slovakia ở trận đấu loại trực tiếp giành suất vào tứ kết nhóm 2 (tương đương tranh hạng từ 25-32 thế giới). Tay vợt chủ lực Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục được trao ấn tiên phong và cô đã không phụ lòng ban huấn luyện bằng chiến thắng 3-1 (11-2, 11-4, 8-11, 11-5) trước Jurkova Eva của Slovakia, tạo lợi thế tâm lý không nhỏ cho tuyển VN.

Ở trận thứ hai, Nguyễn Thị Nga để thua 2-3 (12-14, 16-14, 7-11, 11-5, 6-11) trước Kukulkova Tatiana. Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Thị Việt Linh một lần nữa đưa VN vượt lên với cuộc lội ngược dòng thắng 3-1 (8-11, 11-5, 11-4, 11-9) trước Labosova Ema. Và ở trận thứ tư, Mỹ Trang lại xuất trận và giành chiến thắng khá dễ với tỉ số 3-0 (11-3, 11-6, 11-6) trước Kukulkova Tatiana để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho tuyển VN.

Thành tích này là cột mốc lịch sử của bóng bàn nữ VN bởi đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, bóng bàn nữ VN mới được tham dự Giải vô địch thế giới.

Ngày mai (4-3), tuyển nữ VN sẽ gặp đối thủ khá mạnh là tuyển nữ Serbia, đội đã đứng nhất bảng E với 5 trận toàn thắng để vào thẳng tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển nam VN sẽ gặp tuyển Thái Lan ở trận tranh hạng từ 37-44 của thế giới.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên