02/12/2015 06:10 GMT+7

Công Phượng có đủ tuổi dự SEA Games 2017?

N.K. (nguyenkhoi@tuoitre.com.vn)
N.K. (nguyenkhoi@tuoitre.com.vn)

TT - Theo thống nhất của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) trong cuộc họp của ban thi đấu AFF tại New Delhi (Ấn Độ) hôm 30-11, môn bóng đá SEA Games 29 tại Malaysia năm 2017 nhiều khả năng sẽ là lứa U-22 thay vì U-23 như trước.

Như vậy, lứa cầu thủ tài năng của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường liệu có đủ tuổi khoác áo đội tuyển U-22 VN tại SEA Games 29 nếu được chọn? Đặt câu hỏi này bởi Công Phượng (sinh ngày 21-1-1995), Tuấn Anh (16-5-1995) và Xuân Trường (28-4-1995) vào thời điểm diễn ra SEA Games 29 (dự kiến vào tháng 8-2017) đều đã 22 tuổi mấy tháng.

Công Phượng (trái) còn cơ hội góp mặt ở SEA Games 2017. Ảnh: N.K

Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “Điều lệ môn bóng đá ở SEA Games 2017 vẫn chưa có. Tuy nhiên, nếu SEA Games 29 dành cho đội tuyển U-22 thì sẽ gồm những cầu thủ sinh từ đầu năm 1995. Thường thì các giải đấu đều quy định tuổi tính từ đầu năm, miễn theo đúng độ tuổi mà giải quy định là được. Như U-23 là độ tuổi 23 chứ không phải là dưới 23 tuổi”.

Điều này cũng phù hợp với quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), LĐBĐ châu Á (AFC) hay SEA Games về độ tuổi tham dự giải trẻ khi đều tính từ đầu năm mà cầu thủ đó đủ tuổi tham dự. Nghĩa là dù mang danh U (dưới) nhưng cầu thủ quá (tháng) tuổi vẫn có thể thi đấu.

Chẳng hạn như tại SEA Games 28 ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua, dù mang danh U-23 nhưng các nước cũng đều có nhiều cầu thủ quá (tháng) tuổi do điều lệ quy định cầu thủ tham dự sinh từ đầu năm 1992 trở về sau. Trong đó, đội tuyển U-23 VN có ba cầu thủ quá 23 tuổi là tiền đạo Mạc Hồng Quân (1-1-1992), tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (2-3-1992) và Trần Phi Sơn (14-3-1992).

Nhìn rộng ra ở VCK U-20 thế giới 2015 tại New Zealand vừa qua cũng thế. FIFA quy định cầu thủ tham dự VCK sinh từ ngày 1-1-1995 trở về sau, do đó các đội tham dự VCK cũng đều có nhiều cầu thủ quá (tháng) tuổi ở thời điểm giải diễn ra. Như U-20 Serbia vô địch sau khi thắng U-20 Brazil 2-1 ở hiệp phụ trận chung kết có đến chín cầu thủ quá 20 tuổi trong khi U-20 Brazil có bốn cầu thủ quá 20 tuổi.

Hay ở VCK U-23 châu Á 2016, diễn ra từ ngày 12 đến 30-1-2016 tại Qatar, AFC cũng quy định cầu thủ sinh từ ngày 1-1-1993 trở về sau được tham dự. Nghĩa là cũng để ngỏ cho cầu thủ quá (tháng) tuổi tham dự.

Ngay như ở Giải U-21 châu Âu 2015, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng quy định cầu thủ tham dự vòng loại sinh từ ngày 1-1-1992 trở về sau. Việc độ tuổi có sự chênh lệch lớn như vậy là vì vòng loại diễn ra từ tháng 3-2013. Ở VCK diễn ra từ ngày 17 đến 30-6-2015 tại CH Czech, nhiều đội đều có cầu thủ quá 21 tuổi dựa theo điều lệ. Như đội vô địch U-21 Thụy Điển có đến tám cầu thủ đã 23 tuổi và một cầu thủ 22 tuổi trong đội hình chính thắng U-21 Bồ Đào Nha (có ba cầu thủ 23 tuổi và sáu cầu thủ 22 tuổi ở đội hình chính) 4-3 ở loạt sút 11m trong trận chung kết (hòa 0-0 sau 120 phút).

N.K. (nguyenkhoi@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên