30/11/2015 05:36 GMT+7

Điểm tin sáng 30-11: Juventus leo lên hạng 5 Serie A

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 30-11, Juventus tiếp tục hồi sinh tại Giải vô địch Ý (Serie A) với chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Palermo và tạm leo lên hạng 5 trên bảng xếp hạng.

Các cầu thủ Juventus vui mừng với bàn thắng vào lưới Palermo - Ảnh: Gazetta dello Sport

Sau khởi đầu tồi tệ hồi đầu mùa giải, Juventus bắt đầu lấy lại hình ảnh của đội bóng đã thống trị Serie A trong vài mùa bóng vừa qua. "Bà đầm già" vừa kéo dài chuỗi trận toàn thắng bằng việc hạ gục Palermo 3-0 ngay trên sân khách với các pha lập công của Mandzukic (54'), Sturaro (89') và Simone Zaza (90').

Sau 14 vòng, Juventus có được 24 điểm, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém đội hạng tư AS Roma 3 điểm.

Dortmund giữ vững hạng nhì

Khuya 29-11, Dortmund có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Stuttgart với các bàn của Gonzalo Castro (3'), Aubameyang (19', 90') và Niedermaier (phản lưới nhà - 65'). Chiến thắng giúp Dortmund giữ vững hạng nhì, có 32 điểm sau 14 vòng, kém đội đầu bảng Bayern Munich 8 điểm.

Việc Dortmund thắng trận cũng khiến Bayern Munich chưa thể vô địch mùa đông Bundesliga. Ở vòng tới, chỉ cần hòa, Bayern Munich sẽ trở thành nhà vô địch mùa đông sớm 2 vòng đấu.

Ahmed Khalil đoạt Quả bóng vàng châu Á 2015

Tiền đạo Ahmed Khalil nhận Quả bóng vàng châu Á 2015 - Ảnh: Reuters

Tiền đạo người UAE Ahmed Khalil đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2015 sau khi đánh bại đồng hương Omar Abdulrahman và Zheng Zhi (Trung Quốc).

Trong năm 2015, Ahmed Khalil ghi 6 bàn đưa Al Ahli lọt vào chung kết Giải Champions League châu Á, thua Quảng Châu Evergrande - đội bóng sở hữu tiền vệ nổi tiếng của Trung Quốc Zheng Zhi. Ngoài ra, Ahmed Khalil cũng góp công lớn giúp UEA đứng hạng 3 tại Asian Cup.

Danh hiệu Cầu thủ châu Á quốc tế xuất sắc nhất thuộc về Heung Ming Son (Hàn Quốc - Tottenham), còn tiền đạo Ricardo Goulart (Brazil - Quảng Châu Evergrande) đoạt danh hiệu Cầu thủ nước ngoài hay nhất.

Với chức vô địch Asian Cup 2015, Úc đoạt giải Đội bóng hay nhất và HLV Ange Postecoglu của họ đoạt giải HLV giỏi nhất. (Retuers)

Người dân Hamburg bỏ phiếu không đăng cai Olympic 2024

Cư dân tại thành phố Hamburg (Đức) đã bỏ phiếu chống đối việc thành phố này đứng ra đăng cai Olympic 2024. Số liệu chính thức có 51,7% phiếu chống và 43,8 phiếu thuận.

Như vậy, Hamburg đã bị đánh rớt khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024. Hiện chỉ còn 4 thành phố tham gia cuộc đua là Budapest (Hungary), Paris (Pháp), Los Angeles (Mỹ) và Rome (Ý). (AFP)

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên