09/10/2015 20:55 GMT+7

​VĐV điền kinh khổ vì…. mưa

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 9-10, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2015 đã diễn ra trong mưa lớn và các VĐV phải thi đấu trên mặt sân Thống Nhất (TPHCM) sũng nước.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2015 vốn khá buồn vì vắng những ngôi sao như: Vũ Thị Hương (đã giã từ sự nghiệp), Quách Công Lịch, Quách Thị Lan (đang tập huấn nước ngoài),.. lại càng buồn hơn khi nhà vô địch SEA Games 2015 Nguyễn Thị Huyền phải rút lui giờ chót vì chấn thương.

Các VĐV thi đấu 5.000m trong mưa lớn. Ảnh: T.P

 

Các VĐV trú mưa dưới khán đài sân Thống Nhất. Ảnh: T.P

Và cơn mưa lớn trong chiều ngày khai mạc 9-10 tại TP.HCM càng khiến không khí ngày khai mạc thêm đìu hiu. Mưa như trút, kéo dài khiến mặt sân sũng nước. Sau khoảng một giờ tạm hoãn, ban tổ chức (BTC) quyết định cho thi đấu nội dung 5.000m nam và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ khi cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Bước chân các VĐV nặng trĩu vì nước.

Trong khi đó, nội dung nhảy cao và nhảy xa nam cũng như chương trình trao huy chương được dời sang ngày 10-10.

Tuy nhiên, các VĐV cũng để lại ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên với hai kỷ lục quốc gia bị phá. Khi cơn mưa chưa đến, VĐV Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) xuất sắc xô ngã kỷ lục quốc gia ở nội dung đẩy tạ nam với thành tích 15,65 m. Và cuối ngày, các chàng trai Thanh Hóa phá kỷ lục 4x200m với thời gian 1 phút 24,63 giây.

Hầu hết các nội dung thi đấu còn lại, chiến thắng đều thuộc về những VĐV đã có tên tuổi. Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) không gặp chút khó khăn nào để giành HCV 400m rào nữ với thành tích 59,67 giây, ĐKVĐ SEA Games Đào Xuân Cường (Hà Nội) giành HCV 400m rào với thành tích 52,22 giây,Nguyễn Văn Lai (Quân đội) một mình ung dung về đích đầu tiên nội dung 5.000m nam với thành tích 14 phút 28,42 giây, Nguyễn Thị Phương đoạt HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 10 phút 27,25 giây,...

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên