28/08/2015 19:58 GMT+7

VĐV Hà Lan Dafne Schippers đoạt HCV 200m nữ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Dafne Schippers, VĐV xuất thân từ 7 môn phối hợp người Hà Lan, đã xuất sắc đoạt HCV cự li 200m tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2015 tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 28-8.

Schippers ăn mừng chiến thắng ở cự li 200m - Ảnh: Reuters
Schippers (trái) về nhất cự li 200m nữ - Ảnh: Reuters

Cách đây vài ngày, Schippers đã đoạt HCB cự li 100m khi về nhì sau đối thủ Jamaica Shelly-Ann Fraser. Ở nội dung 200m, đương kim vô địch Shelly-Ann Fraser không tham dự. Nhưng Jamaica vẫn còn vận động viên rất mạnh là Veronica Campbell Brown (HCV Olympic Athens 2004 và Bắc Kinh 2008 cùng HCV thế giới 2011) và tài năng trẻ Elaine Thompson.

Dù gặp các đối thủ rất mạnh nhưng Schippers vẫn thi đấu rất xuất sắc, dùng nước rút thần tốc trong những mét cuối để vượt qua mặt Elaine Thompson, về nhất với thời gian 21,63 giây. Về nhì là Elaine Thompson, chỉ kém 0,3 giây. Campbell Brown về hạng ba, đoạt HCĐ.

Video clip đợt chạy 200m nữ tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2015 - Nguồn: Youtube

Sau đó ít phút, vận động viên Nga Sergey Subenkhov đoạt HCV cự li 110m rào nam với thời gian 12,98. Đây cũng là kỷ lục của nước Nga. Về nhì là Hansle Parchment (Jamaica), đạt thành tích 13,03 giây.

Shubekov (trái) và Merritt ăn mừng sau khi hoàn tất cự li 110m rào nam - Ảnh: Reuters

Vận động viên nổi tiếng từng đoạt HCV cự li này tại Olympic London 2012 và đang giữ kỷ lục thế giới với thời gian 12,80 giây, Ariett Meritt (Mỹ) chỉ về hạng ba với thời gian 13,04 giây. Merritt đã dẫn đầu trong khoảng hơn nửa chặng đua nhưng tỏ ra đuối sức ở khúc cuối.

Video clip đợt chạy 110m rào nam tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2015 - Nguồn: Youtube

Tuy nhiên, chiếc HCĐ vẫn được coi là thành công lớn của Merritt bởi hiện anh mắc một căn bệnh thận ác tính và sắp tới sẽ bước vào một cuộc chiến rất lớn đó là ghép thận vào ngày 1-9. Người hiến thận cho Merritt là chị gái của anh.

Một điều thú vị đã diễn ra ở đợt chạy chung kết 100m rào nữ khi có sự góp mặt của hai chị em người Jamaica, Danielle và Shermain Williams. Cuối cùng, Danille Williams về nhất với thời gian 12,57 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của cô gái 23 tuổi này.

Video clip đợt chạy 100m rào nữ tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2015 - Nguồn: Youtube

Ở nội dung nhảy xa nữ, Tianna Bartoletta (Mỹ) đoạt HCV với thành tích 7,14m. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ bảy (28-8), Kenya vẫn tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 6HCV, 3HCB, 2HCĐ. Xếp nhì là đoàn Mỹ 4HCV, 3HCB, 5HCĐ. Đứng thứ ba là Jamaica với 4HCV, 2HCB, 3HCĐ.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên