27/08/2015 19:56 GMT+7

Bolt lần thứ tư liên tiếp đoạt HCV thế giới 200m

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tối 27-8, "Tia chớp" Usain Bolt (Jamaica) đã xuất sắc về nhất cự li 200m tại Giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thành tích của Bolt là 19,55 giây. Về nhì lại là Justin Gatlin (Mỹ) - 19,74 giây.

Bolt ăn mừng chiến thắng ở cự li 200m - Ảnh: Reuters
Usain Bolt (trái) "thong dong" về đích ở cự li 200m. Justin Gatlin (phải) về nhì - Ảnh: Reuters

Bước vào lượt chạy chung kết, Bolt chạy ở đường số 6 còn đối thủ chính của anh, Justin Gatlin (Mỹ) ở đường số 4. Ngay sau khi xuất phát, cả Bolt và Gatlin đã tăng tốc và sau 100m đầu, Bolt bắt đầu vượt hơn Gatlin. Cuối cùng, Bolt về đích đầu tiên, bỏ khá xa Gatlin, dù rằng trong những mét cuối vận động viên 29 tuổi người Jamaica đã có phần giảm tốc.

Video clip đợt chạy chung kết 200m nam ở Giải vô địch thế giới 2015. Nguồn: Fox Sports

Thành tích 19,55 giây của Bolt còn kém khá xa kỷ lục 19,19 do chính anh lập được tại Giải điền kinh vô địch thế giới Berlin (Đức) 2009. 

Đây cũng là tấm HCV thế giới thứ tư liên tiếp của Bolt ở cự li 200m. Bolt đã thống trị cự li 100m và 200m tại các giải thế giới và Olympic kể từ năm 2008 đến nay.

Tính riêng các giải vô địch thế giới (tổ chức hai năm một lần) Bolt đã đoạt 3 HCV 100m, 4 HCV 200m và 3 HCV 4x100m. Năm 2011, khi giải tổ chức tại Daegu (Hàn Quốc), Bolt đã mất HCV 100m do phạm quy khi xuất phát.

Mục tiêu sắp tới của Bolt sẽ là cùng các đồng đội lần thứ tư liên tiếp đoạt HCV thế giới nội dung 4x100m. 

Cách đây vài ngày, Bolt cũng đã đánh bại Gatlin để đoạt HCV cự li 100m.

Trong ngày thi đấu thứ sáu (27-8) của giải, đoàn Mỹ đoạt thêm 2 HCV, do công Allyson Felix (cự li 400m nữ - thời gian 49,26 giây) và Christian Talor (nhảy 3 bước nam - thành tích 18,21m).

Chiếc HCV còn lại trong ngày thuộc về Anita Wlodarczyk (Ba Lan) ở nội dung ném búa nữ với thành tích 80,85m.

Sau sáu ngày thi đấu, đoàn Kenya tạm dẫn đầu với 6HCV, 3HCB, 2HCĐ. Đoàn Mỹ xếp thứ hai với 3HCV, 4HCB, 5HCĐ. Jamaica đứng hạng ba, được 3HCV, 2HCĐ.

 

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên