24/08/2015 20:37 GMT+7

Cô gái cao 1,52m bảo vệ thành công HCV 100m nữ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 24-8, Shelly-Ann Fraser (Jamaica) - người chỉ cao 1,52m và nặng 52kg - đã xuất sắc về nhất cự li 100m nữ tại Giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Thời gian của Fraser là 10,76 giây.

Shelly-Ann Fraser đã bảo vệ thành công tấm HCV cự li 100m nữ - Ảnh: Reuters
Fraser (giữa) giơ tay ăn mừng khi về nhất cự li 100m nữ - Ảnh: Reuters

Như vậy Shelly-Ann Fraser đã bảo vệ thành công chiếc HCV cự li 100m nữ cô đã đoạt được cách đây hai năm tại Moscow (Nga). Tính tổng cộng, Fraser đã có ba chiếc HCV thế giới ở cự li này, vào các năm 2009, 2013 và 2015.

Chiến thắng của Fraser là hoàn toàn không bất ngờ vì cô tỏ ra rất mạnh ở đường chạy 100m trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài 3 tấm HCV thế giới, Fraser cũng đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic London 2012 ở cự li 100m nữ.

Video clip đợt chạy chung kết 100m nữ - Nguồn: Fox Sport

Chiếc HCV của Fraser một lần nữa cho thấy quốc gia nhỏ bé Jamaica vẫn đang thống trị các cự li nước rút khi đoạt cả hai chiếc HCV ở cự li 100m nam và nữ tại giải vô địch thế giới.

Đoạt HCB là vận động viên Hà Lan Dafne Schippers, người vốn xuất thân là vận động viên 7 môn phối hợp trước khi chuyển sang chạy nước rút, với thời gian 10,81 giây. HCĐ thuộc về cô gái Mỹ Tori Bowie với thành tích 10,86 giây.

Ở ngày thi đấu thứ ba (24-8) của giải, đoàn Kenya đoạt được 2 tấm HCV, ở cự li 10.000m nữ - thuộc về vận động viên nổi tiếng Vivian Cheruiyot và 3.000m vượt chướng ngại vật nam - thuộc về Ezekiel Kemboi. Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Kenya đã đoạt trọn bộ huy chương vàng, bạc và đồng.

Trong khi đó, Caterine Ibarguen (Colombia) đoạt HCV nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 14,90m.

Còn ở nội dung nhảy sào nam, HCV thuộc về Shawnacy Barber (Canada) với thành tích khá thấp là 5,90m. 

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên