17/08/2015 07:21 GMT+7

​Ánh Viên đoạt HCĐ 400m hỗn hợp cá nhân tại Paris

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 17-8 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCĐ nội dung 400m hỗn hợp cá nhân ở World Cup bơi lội 2015, chặng hai tại Paris (Pháp) với thành tích 4 phút 42,53 giây.

Ánh Viên trên bục nhận HCĐ. Ảnh chụp từ màn hình

Video clip phần thi 400m hỗn hợp cá nhân của Ánh Viên tại Paris. Nguồn: Youtube

Như vậy, Ánh Viên đã không thể bảo vệ thành công tấm HCB mà cô đoạt được tại World Cup bơi lội 2015 chặng đấu diễn ra tại Moscow (Nga). Tại đây, Ánh Viên đoạt HCB với thời gian 4 phút 40,79 giây.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: T.P

Ở đợt bơi chung kết, Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 6. Kết thúc 100m đầu tiên, Ánh Viên chỉ xếp thứ 5/8 VĐV nhưng kình ngư của VN đã xuất sắc bứt lên ở 100m tiếp theo để lọt vào tốp ba tay bơi dẫn đầu. Trong 200m cuối, Ánh Viên duy trì được phong độ này để cán đích ở vị trí thứ ba, giành HCĐ với thành tích 4 phút 42,53 giây.

Thành tích này của Ánh Viên đã bỏ xa kỉ lục SEA Games 28 mà cô lập tại Singapore đến 1,4 giây. Tuy nhiên, so với thành tích đoạt HCB cách đây ít ngày tại World Cup bơi lội 2015, chặng Moscow thì lại có phần đi xuống. Cụ thể, Ánh Viên bơi chậm hơn đến 1,76 giây. 

Đó là chưa kể, thành tích giúp Ánh Viên đoạt HCĐ lần này kém đến 3,75 giây so với thời gian tốt nhất của cô tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân là 4 phút 38,78 giây, lập tại Giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan (Nga) đầu tháng 8 năm nay.    

Đoạt HCV và HCB ở nội dung này vẫn là bộ đôi VĐV của Hungary Katinka Hosszu (4 phút 35,80 giây) và Zsuzsanna Jakabos (4 phút 37,63 giây). Trong khi, thành tích của Ánh Viên đi xuống thì Katinka Hosszu tiếp tục thể hiện sự tiến bộ khi cải thiện được 0,45 giây so với khi cô đoạt HCV nội dung này tại Moscow là 4 phút 36,25 giây.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên