THÀNH CHUNG
Thông tin chung
Văn phòng Hà Nội
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị cân nhắc thu phí giao thông nội đô, áp dụng với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong khung thời gian nhất định.
Theo chương trình kỳ họp thứ 7, từ cuối giờ chiều nay 21-5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ Đảng, Nhà nước đã kịp thời giải quyết, để một số cán bộ cấp cao vi phạm những điều đảng viên không được làm thôi đảm nhiệm trọng trách được giao.
Sáng 20-5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay 20-5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc. Đáng chú ý, tại kỳ họp sẽ tiến hành việc bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và thông qua nhiều dự luật, quyết định các vấn đề quan trọng.
Sáng 20-5, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc. Kỳ họp chia làm hai đợt và sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội ngay trong ngày làm việc đầu tiên.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Từ ngày 1-7, khi thực hiện cải cách tiền lương mới, mức lương cơ sở sẽ được bãi bỏ, thay bằng một mức điều chỉnh mới là mức tham chiếu.
Theo Tổng thư ký Quốc hội, trên cơ sở 5 lĩnh vực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn sẽ xin Quốc hội lựa chọn 4 lĩnh vực để chất vấn.
Ông Trịnh Xuân An nêu rõ trình Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.
Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết với nhân sự phó chủ tịch Quốc hội, trước mắt chưa bầu mới mà chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, giới thiệu.
Tổng thư ký Quốc hội cho biết trong chương trình kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh bộ trưởng Bộ Công an.
Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An nêu rõ trình Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.
Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật các ông Lê Thanh Hải, Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái. Đồng thời kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.
Chiều 2-5, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.
Hiến pháp 2013 quy định không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì và nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh này, trong đó có phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, chánh văn phòng UBND tỉnh Phan Thế Huy...
Chiều 1-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự Luật Phòng không nhân dân. Đáng chú ý, dự luật có nhiều quy định về quản lý máy bay không người lái.
Ngày 18-3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 38. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần làm rất rõ, rành mạch, bảo đảm sự thống nhất đề xuất trích 70% tiền phạt cho cảnh sát giao thông. Tại sao mỗi lĩnh vực này quy định trích % còn các lĩnh vực khác thì không?
Trong đề xuất mới nhất, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiếp tục đề xuất bỏ bằng lái xe hạng A4, đồng thời đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết thường trực ủy ban đề nghị 2 phương án, nhưng đề nghị chọn cấm tuyệt đối nồng độ cồn.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết đang triển khai các giải pháp nâng cấp, hoàn chỉnh các tuyến cao tốc, trong đó cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 5 tuyến ưu tiên mở rộng lên 4 làn xe, sau vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 18-2.
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin mới nhất về việc điều tra các vụ án liên quan Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn.
Bộ Công an nêu rõ trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay thực sự rất cần nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe.