19/04/2024 11:39 GMT+7

Khoảnh khắc đau thương ở Gaza thắng giải Ảnh báo chí thế giới 2024

Bức ảnh chụp một phụ nữ Palestine đau buồn ôm thi thể cháu gái 5 tuổi ở Dải Gaza đã chiến thắng Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024.

Bức ảnh chiến thắng Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024 của phóng viên Mohammed Salem từ Hãng tin Reuters - Ảnh: REUTERS

Bức ảnh chiến thắng Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024 của phóng viên Mohammed Salem từ Hãng tin Reuters - Ảnh: REUTERS

Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024 thu hút 61.062 tác phẩm dự thi của 3.851 nhiếp ảnh gia đến từ 130 quốc gia.

Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về bức ảnh do phóng viên Mohammed Salem của Hãng tin Reuters chụp tại Bệnh viện Nasser ở Dải Gaza vào ngày 17-10-2023, tức 10 ngày sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

Nhân vật trong bức ảnh là bà Inaas Abu Maamar, 36 tuổi, đang ôm ghì thi thể cháu gái Saly, 5 tuổi. Cô bé cùng mẹ và chị gái đã thiệt mạng sau khi tên lửa của Israel đánh trúng vào nhà của họ ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza.

"Đó là một khoảnh khắc mãnh liệt và đau buồn. Tôi cho rằng bức ảnh có thể tóm gọn cảm nhận rộng lớn về những gì đang xảy ra ở Gaza", Đài Al Jazeera dẫn lời chia sẻ của phóng viên Salem.

Bà Fiona Shield, chủ tịch hội đồng giám khảo giải Ảnh báo chí thế giới năm nay, nhận định: "Đó là một hình ảnh thực sự có ảnh hưởng sâu sắc. Nó sẽ in sâu vào tâm trí bạn ngay khi nhìn thấy. Nó như một thông điệp trực diện và cả ẩn dụ về sự khủng khiếp và vô ích của xung đột. Đó cũng là một lý lẽ mạnh mẽ cho hòa bình".

Ngoài giải thưởng cao nhất, ban tổ chức cũng trao giải ở các hạng mục.

Hạng mục Câu chuyện của năm

Hạng mục Câu chuyện của năm đánh dấu chiến thắng dành cho chùm ảnh "Valim-babena" của tác giả Lee-Ann Olwage đến từ Nam Phi. Loạt ảnh được đăng trên tạp chí GEO, ghi lại khoảnh khắc một gia đình ở Madagascar chăm sóc cho người thân mắc chứng mất trí nhớ.

"Câu chuyện này đề cập đến một vấn đề sức khỏe toàn cầu thông qua lăng kính của gia đình và sự chăm sóc. Những bức ảnh nhắc nhở người xem về tình yêu và sự gần gũi cần thiết trong thời kỳ chiến tranh và gây hấn trên toàn cầu", ban giám khảo chia sẻ.

Bà Joeline (Fara) Rafaraniriana, 41 tuổi, đứng xem cha mình - ông Dada Paul Rakotazandriny, 91 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ - sơ chế một con cá (tác giả: Lee-Ann Olwage) - Ảnh: GEO/WORLD PRESS PHOTO

Bà Joeline (Fara) Rafaraniriana, 41 tuổi, đứng xem cha mình - ông Dada Paul Rakotazandriny, 91 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ - sơ chế một con cá (tác giả: Lee-Ann Olwage) - Ảnh: GEO/WORLD PRESS PHOTO

Ông Dada Paul Rakotazandriny cùng cháu gái Odliatemix Rafaraniriana (5 tuổi) sửa soạn để đi lễ nhà thờ (tác giả: Lee-Ann Olwage) - Ảnh: GEO/WORLD PRESS PHOTO

Ông Dada Paul Rakotazandriny cùng cháu gái Odliatemix Rafaraniriana (5 tuổi) sửa soạn để đi lễ nhà thờ (tác giả: Lee-Ann Olwage) - Ảnh: GEO/WORLD PRESS PHOTO

Hạng mục Open Format

Ở hạng mục Open Format, tác giả Julia Kochetova từ Ukraine giành chiến thắng với trang web kết hợp ảnh báo chí với phong cách ghi chép cá nhân dưới dạng nhật ký, nhằm cho thế giới thấy được cuộc sống thường nhật của những người lính và người dân sống giữa thời chiến trong làn bom đạn của Nga.

Lính nghĩa vụ thuộc Lữ đoàn 68 ở khu vực Donetsk tham gia hoạt động huấn luyện (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Lính nghĩa vụ thuộc Lữ đoàn 68 ở khu vực Donetsk tham gia hoạt động huấn luyện (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Hình ảnh được ghi lại tại một căn cứ của Lữ đoàn số 5 và Lữ đoàn 77 gần Bakhmut, Ukraine. Tại đây, một lực lượng bác sĩ chiến trường tình nguyện đang tiến hành các công việc hỗ trợ (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Hình ảnh được ghi lại tại một căn cứ của Lữ đoàn số 5 và Lữ đoàn 77 gần Bakhmut, Ukraine. Tại đây, một lực lượng bác sĩ chiến trường tình nguyện đang tiến hành các công việc hỗ trợ (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Một đêm đỏ lửa do Nga tấn công vào khu vực Druzhkivka thuộc Donetsk (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Một đêm đỏ lửa do Nga tấn công vào khu vực Druzhkivka thuộc Donetsk (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Một cánh đồng hoa hướng dương in dấu vết của một cụm pháo binh được triển khai gần đó (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Một cánh đồng hoa hướng dương in dấu vết của một cụm pháo binh được triển khai gần đó (tác giả: Julia Kochetova) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Hạng mục Dự án dài hạn (Long-Term Project)

Chùm ảnh "Hai bức tường" (The Two Walls) của tác giả Alejandro Cegarra người Venezuela giành chiến thắng với những bức ảnh trắng đen sống động về người di cư và tị nạn đang cố gắng vượt qua biên giới phía nam Mexico.

Trải nghiệm của chính tác giả với tư cách là một người di cư "đã mang đến một góc nhìn nhạy bén lấy con người làm trung tâm, tập trung vào khả năng tự chủ và sức chống chịu của những người di cư".

Ảnh chụp một người di cư đi giữa hai toa tàu vào tháng 10-2023. Những người di cư và người xin tị nạn không có đủ tiền để thuê người dẫn đường vượt biên nên thường leo lên tàu chở hàng để đến biên giới Mỹ. Phương thức di chuyển này rất nguy hiểm và trong nhiều năm qua, hàng trăm người đã bị rơi xuống đường ray thiệt mạng hoặc bị thương tật (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Ảnh chụp một người di cư đi giữa hai toa tàu vào tháng 10-2023. Những người di cư và người xin tị nạn không có đủ tiền để thuê người dẫn đường vượt biên nên thường leo lên tàu chở hàng để đến biên giới Mỹ. Phương thức di chuyển này rất nguy hiểm và trong nhiều năm qua, hàng trăm người đã bị rơi xuống đường ray thiệt mạng hoặc bị thương tật (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Người đàn ông có tên Ever Sosa cõng con gái trên vai khi băng qua sông Suchiate từ Guatemala đến Mexico, cùng với 3.000 người di cư và những người tị nạn cố gắng đến Mỹ. Ảnh chụp tháng 1-2023 (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Người đàn ông có tên Ever Sosa cõng con gái trên vai khi băng qua sông Suchiate từ Guatemala đến Mexico, cùng với 3.000 người di cư và những người tị nạn cố gắng đến Mỹ. Ảnh chụp tháng 1-2023 (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Những người di cư sử dụng thang tự chế để leo lên bức tường biên giới, ảnh chụp tháng 1-2021 (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Những người di cư sử dụng thang tự chế để leo lên bức tường biên giới, ảnh chụp tháng 1-2021 (tác giả: Alejandro Cegarra) - Ảnh: WORLD PRESS PHOTO

Những bức ảnh chiến thắng sẽ được trưng bày tại nhà thờ De Nieuwe Kerk có từ thế kỷ 15 ở trung tâm Amsterdam, Hà Lan đến ngày 14-7-2024.

Ngắm ảnh động vật hoang dã Ngắm ảnh động vật hoang dã 'đẹp nín thở' trong giải Nhiếp ảnh thiên nhiên thế giới 2024

Bức ảnh ấn tượng chụp hai con chim ó biển tranh mồi ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Shetland của Scotland đã xuất sắc giành giải Nhiếp ảnh thiên nhiên thế giới năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên