18/02/2012 08:04 GMT+7

Khó thực hiện vì sự yếu kém của VFF

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Ngày 17-2, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia bóng đá để hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

TT - Ngày 17-2, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia bóng đá để hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia bóng đá, cựu quan chức bóng đá VN như các ông Mai Liêm Trực, Đoàn Văn Xê, Trần Bảy, Ngô Tử Hà, Nguyễn Sỹ Hiển... Là hội thảo quan trọng của bóng đá VN nhưng ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), không tham dự.

Hầu hết ý kiến đều bày tỏ lo lắng về tính khả thi vì bộ máy quản lý, điều hành của VFF quá yếu kém. Chẳng hạn, đánh giá mục tiêu của chiến lược đến năm 2020, đội tuyển bóng đá nam sẽ có 2-3 lần giành vô địch Đông Nam Á, đứng trong top 15 châu Á; giai đoạn 2021-2030 sẽ đứng trong top 10 châu Á, các chuyên gia bóng đá cho rằng đó là một mục tiêu quá khó với bóng đá VN.

Ông Ngô Tử Hà, nguyên phó chủ tịch VFF, phát biểu tại hội thảo: “Thời gian qua vai trò quản lý nhà nước với bóng đá bị buông lỏng, thanh tra, kiểm tra kém. Sự ra đời của VPF, tranh cãi giữa VFF và VPF hiện nay cũng là hệ quả từ bộ máy yếu kém của VFF”.

Còn chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng các mục tiêu của chiến lược này có thực hiện được hay không cũng không biết vì khi đó những người xây dựng và triển khai chiến lược không còn tại vị.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên