18/05/2024 11:46 GMT+7

Kháng nghị bản án vụ vợ giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kháng nghị phúc thẩm, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng kháng cáo bản án của TAND tỉnh Đắk Lắk về việc hủy quyết định của chính quyền buộc vợ giám đốc 1 ngân hàng ở tỉnh này phải khôi phục hiện trạng đất bị bà này hủy hoại.

Hình ảnh khu vực đất mà ông Diễn đã tự ý san lấp, chuyển đổi được UBND xã Hòa Thắng chụp vào năm 2020 cho thấy không có sân, nhà kiên cố như hiện nay - Ảnh: N.T.

Hình ảnh khu vực đất mà ông Diễn đã tự ý san lấp, chuyển đổi được UBND xã Hòa Thắng chụp vào năm 2020 cho thấy không có sân, nhà kiên cố như hiện nay - Ảnh: N.T.

Ngày 18-5, ông Lê Đại Thắng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết chủ tịch UBND TP đã có kháng cáo gởi TAND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xét xử phúc thẩm, tuyên buộc vợ 1 giám đốc ngân hàng hủy hoại đất xây sân golf phải khôi phục hiện trạng.

Hủy hoại đất, xây nhà kiên cố trên sân golf để… chứa nông sản

Đó là vụ gia đình ông Phan Ngọc Diễn (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Đắk Lắk) tự ý san đồi, bạt núi, phá rừng tại buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhiều năm nay.

Ông Diễn bị UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt hai lần với tổng số tiền 165 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng. Tuy nhiên, vị giám đốc chi nhánh ngân hàng này tiếp tục xây dựng và mở rộng sân golf không chỉ trên đất nông nghiệp, mà còn trên đất lúa, đất rừng sản xuất.

Ngày 6-11-2023, UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định buộc khôi phục hiện trạng ban đầu do hành vi hủy hoại đất đối với thửa đất số 73, tờ bản đồ 35 ở buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng), diện tích hơn 2,5ha, đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ ông Diễn.

Bà Anh sau đó đã khởi kiện hành chính chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột ra TAND tỉnh Đắk Lắk vì có quyết định gây bất lợi cho gia đình bà.

Căn nhà trên sân golf để

Căn nhà trên sân golf để "phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp" của gia đình ông Diễn - Ảnh: M.C.

Theo bà Anh, năm 2017, khi gia đình bà nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên từ người dân, trên đất có một nhà gỗ cũ, diện tích 128m2 và sân xi măng 360m2. Năm 2020, do nhà cũ, sân xi măng xuống cấp nên gia đình bà xây mới, gia cố. Bà Anh cho rằng việc UBND TP Buôn Ma Thuột buộc bà phải tháo dỡ là không đúng.

Còn UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng toàn bộ diện tích thửa đất 73 nêu trên được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm, hằng năm, đất rừng và giao thông. Mọi hành vi hủy hoại đất, sử dụng đất không đúng mục đích như quy hoạch đều bị cấm.

Việc gia đình Ngọc Anh tự chuyển hơn 527m2 đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, xây nhà kiên cố bằng gạch, khung sắt diện tích hơn 167m2 và một sân xi măng rộng 360m2 là vi phạm Luật Đất đai năm 2013 và nghị định 91 năm 2019.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, từ năm 1998 đến 2017 thửa đất này không có căn nhà sân xi măng như bà Ngọc Anh nói.

Hiện trạng đất làm sân golf của gia đình ông Diễn trên diện tích 8,4ha tại thôn 6, buôn Ko M'Leo, xã Hòa Thắng có quy hoạch là đất trồng cây lâu năm (hơn 4,3ha), trồng lúa (hơn 2,4ha), đất rừng (hơn 1,7ha) - Ảnh: M.C.

Hiện trạng đất làm sân golf của gia đình ông Diễn trên diện tích 8,4ha tại thôn 6, buôn Ko M'Leo, xã Hòa Thắng có quy hoạch là đất trồng cây lâu năm (hơn 4,3ha), trồng lúa (hơn 2,4ha), đất rừng (hơn 1,7ha) - Ảnh: M.C.

Kháng nghị xử phúc thẩm, đề nghị buộc khôi phục hiện trạng đất

Xét xử vụ án hành chính nêu trên, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên chấp nhận nội dung khởi kiện của bà Anh.

Theo bản án, ngày 21-12-2023, TAND tỉnh kiểm tra tại chỗ căn nhà nêu trên và ghi nhận nhà rộng khoảng 140m2, có 4 phòng, gồm: phòng ngoài chứa phân bón, bắp lúa, 1 phòng chứa đồ, 2 phòng khác để làm chỗ ngủ cho công nhân; phía bên ngoài sân xi măng rộng 382m2, mái che để máy móc, dụng cụ.

Lời khai của chủ đất cũ cho thấy người này đã xây dựng căn nhà gỗ nêu trên từ năm 1998 và bà Ngọc Anh mua giữ lại, sửa sang cho đến nay…

Sân golf của gia đình ông Phan Ngọc Diễn xây dựng trên tổng diện tích 8,4ha đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất trồng lúa - Ảnh: TRUNG TÂN

Sân golf của gia đình ông Phan Ngọc Diễn xây dựng trên tổng diện tích 8,4ha đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất trồng lúa - Ảnh: TRUNG TÂN

Tòa cho rằng bà Ngọc Anh xây dựng nhà tạm nêu trên hoàn toàn nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp. Việc UBND TP Buôn Ma Thuột buộc gia đình bà khôi phục hiện trạng trước khi vi phạm là không chính xác.

Tuy nhiên, trong quyết định kháng nghị phúc thẩm gởi đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã đối chiếu với hình ảnh (flycam) mà UBND xã Hòa Thắng chụp năm 2020 thì không thể hiện có sân phơi như bà Anh nói.

Kết quả kiểm tra ngày 27-3-2024 của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho thấy căn nhà nêu trên gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng chứa dụng cụ phục vụ chơi đánh golf; trên diện tích đất ngoài một số cây gỗ, ăn trái thì chủ yếu trồng cỏ để làm sân golf...

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk khẳng định có đủ căn cứ để xác định bà Anh xây nhà, làm sân xi măng nêu trên không nhằm phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp. Việc gia đình bà tự ý xây dựng công trình kiên cố là trái quy định, phải hủy bỏ.

Đất lúa, đất rừng đã bị chuyển đổi, san lấp để làm sân golf - Ảnh: TRUNG TÂN

Đất lúa, đất rừng đã bị chuyển đổi, san lấp để làm sân golf - Ảnh: TRUNG TÂN

Diễn biến vụ việc giám đốc ngân hàng hủy hoại đất

- Đầu năm 2020, UBND xã Hòa Thắng phát hiện việc ông Phan Ngọc Diễn san ủi mặt bằng tại buôn Kom Leo.

- Ngày 21-5-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt ông Diễn 105 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất, buộc khôi phục hiện trạng.

- Ngày 20-5-2021, do ông Diễn tái phạm nên UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra quyết định xử phạt lần 2 đối với số tiền 60 triệu đồng, yêu cầu khôi phục hiện trạng

- Từ năm 2021 đến 2023, ngành chức năng của tỉnh không xử lý được vi phạm, buộc khôi phục hiện trạng do ông Diễn làm đơn khiếu nại, yêu cầu giám định chất lượng đất...

- Ngày 6-11-2023, UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định buộc gia đình ông Diễn khôi phục hiện trạng ban đầu do hành vi hủy hoại đất.

- Ngày 19-3-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, buộc UBND TP Buôn Ma Thuột hủy quyết định ngày 6-11-2023.

Vụ hủy hoại đất: Có nhẹ tay với ông giám đốc ngân hàng?Vụ hủy hoại đất: Có nhẹ tay với ông giám đốc ngân hàng?

TTO - Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từng khẳng định không hợp thức hóa sai phạm và yêu cầu giám đốc chi nhánh ngân hàng có hành vi hủy hoại đất, yêu cầu phải khôi phục hiện trạng. Thế nhưng chính quyền địa phương giờ lại nói khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên