Nguyễn Thế Anh

THUYMINH 13/03/2004 23:03 GMT+7

TTCN - Sinh năm 1949 tại Hà Nội, từ năm 1966 đã là tiền đạo đội trẻ Thể Công, từng khoác áo đội bóng quân đội này đi thi đấu tại Thiên Tân (Trung Quốc), Hungary, CHDC Đức (1967-1979). Năm 1984 là thành viên đội tuyên quôc gia tại Giải SKDA. Cầu thủ xuất sắc nhất nhiều mùa giải VĐQG (8 lần vô địch), cũng là cầu thủ được yêu mến trong 20 năm qua, nổi bật ở các năm 1970, 1971, 1973. Hiện là thượng tá, trợ lý HLV đội Thể Công.

Phóng to
TTCN - Sinh năm 1949 tại Hà Nội, từ năm 1966 đã là tiền đạo đội trẻ Thể Công, từng khoác áo đội bóng quân đội này đi thi đấu tại Thiên Tân (Trung Quốc), Hungary, CHDC Đức (1967-1979). Năm 1984 là thành viên đội tuyên quôc gia tại Giải SKDA. Cầu thủ xuất sắc nhất nhiều mùa giải VĐQG (8 lần vô địch), cũng là cầu thủ được yêu mến trong 20 năm qua, nổi bật ở các năm 1970, 1971, 1973. Hiện là thượng tá, trợ lý HLV đội Thể Công.

Người hâm mộ bóng đá miền Bắc gần như không ai không biết đến “Ba Đẻn”- biệt danh của tiền đạo cánh trái Nguyễn Thế Anh, cầu thủ có những cú dốc bóng nhanh với kỹ thuật lắt léo đến sát lằn biên cuối sân để lật bóng vào cho đồng đội kết thúc.

Được xem như một mẫu mực về lối chơi tấn công biên, Ba Đẻn có các động tác cực kỳ điệu nghệ: cú gắp bóng qua đầu, cú xỏ lỗ hay tâng bóng hai chân vừa chạy vừa sút như một nghệ sĩ xiếc trên sân cỏ. Với chiều cao gần 1,6m nhưng anh đã làm say đắm khán giả với những đường đi bóng ào ạt rồi đột ngột dừng lại hoặc quặt ngang làm “trôi” bao nhiêu đối thủ để chuyền bóng hay ghi bàn. Có thể nói trong suốt 15 năm (từ 1960 - 1975) đã có nhiều lớp cầu thủ trẻ vì ngưỡng mộ Ba Đẻn - Thế Anh mà đến với bóng đá, đến với đội Thể Công.

Các đồng đội của Ba Đẻn còn đặt cho anh một biệt danh khác: “Người không có phổi”. Lý do: Ba Đẻn chạy gần như không biết mệt suốt 90 phút thi đấu. Và để có được biệt danh đó, mỗi ngày anh đều “nuốt” hết 4.000m bất kể thời tiết thế nào. 16 tuổi Thế Anh đã gắn bó với Thể Công và đời cầu thủ của anh khá dài lâu (đến năm 1984 mới chính thức nghỉ thi đấu). Trong đội hình Thể Công tám năm liền vô địch quốc gia, cặp trung phong Thế Anh - Cao Cường đã tạo nên một dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử bóng đá VN.

Hiện nay Nguyễn Thế Anh đang phụ trách huấn luyện cho các tuyến trẻ của Thể Công.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận