02/07/2012 04:38 GMT+7

Tây Ban Nha bội thu kỷ lục

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Thắng Ý 4-0 trong trận chung kết Euro 2012, đội Tây Ban Nha và từng cầu thủ của họ đã bội thu kỷ lục. Và nhiều kỷ lục trong số này thuộc dạng khó phá hoặc vượt qua những kỷ lục đã tồn tại lâu đời.

8P8oZijP.jpgPhóng to
Các cầu thủ Tây Ban Nha giơ cao chức vô địch Euro 2012 kèm theo đó là hàng loạt kỷ lục - Ảnh: Reuters

Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

jkzWew4s.jpgBa lý do để Tây Ban Nha lên đỉnh

750SMSXr.jpgXem clip trận đấu

j5HOT80L.jpgXem bài trực tuyến

owOeTR2G.jpgXem chùm ảnh về trận chung kết

WwayWszO.jpgMay mà có trận chung kết đẹp

wKXtEERG.jpgTorres có Chiếc giày vàng nhờ... thi đấu ít

- Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro đồng thời cũng là đội đầu tiên vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp: Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

- HLV Vincente Del Bosque là HLV đầu tiên vô địch cả Euro, World Cup và Champions League. Ông đã vô địch Champions League cùng Real Madrid vào các năm 2000, 2002; vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Vincente Del Bosque cũng là người thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới vô địch cả Euro lẫn World Cup. Trước đó là HLV Helmut Schoen của Tây Đức khi vô địch Euro 1972 và World Cup 1974. Sau đó đội Tây Đức đã thua Tiệp Khắc trong trận chung kết Euro 1976.

- Fernando Torres là người đầu tiên ghi bàn trong hai trận chung kết Euro. Và thật trùng hợp, cả hai bàn của Torres đều do Xavi kiến tạo. Điều này cũng giúp Xavi trở thành người đầu tiên kiến tạo đường chuyền thành bàn trong hai trận chung kết Euro.

Ở trận chung kết Euro 2012 thắng Ý 4-0, Torres vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Còn tại Euro 2008, Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Đức 1-0.

- Sau trận chung kết Euro 2012, thủ môn Iker Casillas trở thành cầu thủ đầu tiên có 100 trận thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tại Euro 2012, sau khi để Di Natale sút thủng lưới trong trận ra quân, Casillas không còn bị thua lần nào nữa. Tổng cộng anh đã giữ sạch lưới 509 trận, phá kỷ lục giữ sạch lưới 494 phút của huyền thoại Dino Zoff.

- Đăng quang tại Euro 2012 giúp Tây Ban Nha cân bằng số lần vô địch Euro với Đức. Cả hai nước đều đã ba lần vô địch giải. Tây Ban Nha vào các kỳ Euro 1964, 2008 và 2012 còn Đức là Euro 1972, 1980 và 1996.

- Torres và Juan Mata gia nhập nhóm những cầu thủ vô địch Champions League và Euro trong cùng một năm. Cách đây hơn một tháng, Torres và Juan Mata đăng quang Champions League cùng Chelsea còn giờ đây là Euro 2012 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Người đầu tiên có thành tích này cũng là một người Tây Ban Nha khác là Luis Suarez khi giúp Inter Milan vô địch cúp C1 và sau đó đăng quang Euro 1964.

Danh sách này còn có: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Barry van Aerle, Gerald Vanenburg và Wim Kieft của PSV Eindhoven vô địch Cúp C1 rồi sau đó cùng tuyển Hà Lan vô địch Euro 1988.

Điều tương tự cũng xảy ra với bộ đôi của Pháp là Nicolas Anelka và Christian Karembeu, khi họ vô địch Champions League với Real Madrid và đăng quang Euro 2000.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên