12/02/2008 07:59 GMT+7

Bước đi hợp lý của bầu Hưng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Trong những ngày cận tết, VFF đã chấp thuận việc chuyển đổi phiên hiệu CLB bóng đá Thành Long (hạng nhì quốc gia) sang phiên hiệu mới là TDC Bình Dương (do Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Bình Dương quản lý).

rFny74XT.jpgPhóng to
Hình ảnh này của CLB Thành Long chỉ còn là quá khứ
TT - Trong những ngày cận tết, VFF đã chấp thuận việc chuyển đổi phiên hiệu CLB bóng đá Thành Long (hạng nhì quốc gia) sang phiên hiệu mới là TDC Bình Dương (do Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Bình Dương quản lý).

Từng bỏ ra cả trăm tỉ đồng để xây dựng Trung tâm thể thao Thành Long, nhưng vì sao bầu Hưng (ông Quách Thành Lai) phải bán đi "đứa con" mà mình đã dày công nuôi dưỡng từ năm 1998? Đó là chưa kể CLB Thành Long là đội duy nhất trên cả nước có được sự tài trợ khá lớn trong nhiều năm qua từ một công ty nước ngoài.

Xét kỹ, đây là một vụ chuyển nhượng hợp lý. Cụ thể, sau khi nhận CLB Thành Long, TDC Bình Dương sẽ đặt bảng quảng cáo dài hạn tại Trung tâm TDTT Thành Long. Đồng thời sẽ chuyển giao khoảng mười cầu thủ U-19 cho Thành Long vào cuối năm 2008. Và cái lợi đầu tiên này đang nằm ở thì tương lai.

Kế đến, dù chuyển giao CLB Thành Long cho Bình Dương, nhưng bầu Hưng vẫn còn trong tay CLB bóng đá TP.HCM (hạng nhì quốc gia) cùng CLB U-19 Thành Long (hạng ba quốc gia). Và việc bớt đi một đội bóng cùng đẳng cấp sẽ giúp bầu Hưng có điều kiện tập trung đầu tư cho CLB bóng đá TP.HCM để đưa đội trở lại Giải hạng nhất quốc gia ở mùa bóng 2008.

Dù là một phép tính hợp lý, nhưng vì sao bầu Hưng không bán CLB bóng đá TP.HCM mà lại xóa đi phiên hiệu Thành Long? Bầu Hưng nói: "Chuyển giao CLB Thành Long, tôi xót lắm! Nhưng nếu bán CLB bóng đá TP.HCM thì cái tên TP.HCM sẽ mất đi trên bản đồ bóng đá nước nhà. Vì vậy tôi đành phải chọn con đường giữ lại phiên hiệu cho bóng đá TP".

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên